Giá xăng tăng - ngư dân gặp khó

Thứ Hai, 28/02/2022 | 16:10

Từ sau tết Nguyên đán cho đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao khiến cho hoạt động vươn khơi khai thác, đánh bắt của ngư dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ngư dân vận chuyển hải sản đi bán sau chuyến đánh bắt. Ảnh: C.L

Những chuyến đi biển sau Tết không chỉ mang theo mong ước về một mùa biển thuận buồm, xuôi gió của ngư dân mà còn là những chuyến vươn khơi mang về nguồn thu nhập ổn định cho người dân làm nghề biển. Bởi, giá cả các mặt hàng thủy, hải sản sau Tết thường có xu hướng tăng so với khoảng thời gian trước Tết. Vụ biển đầu năm 2022 này cũng vậy. Thế nhưng, niềm vui trúng mùa - được giá ấy của bà con ngư dân lại không được trọn vẹn khi mà giá xăng, dầu quá cao khiến cho phí tổn trong mỗi chuyến đi cũng leo cao ngất ngưởng. Vừa lên cá ở Cảng cá Gành Hào, ngư dân Trần Thanh Vân (huyện Đông Hải) chia sẻ: “Từ khi qua Tết đến giờ giá cá, tôm các loại đều đã tăng khá cao so với thời điểm trước tết từ 5.000 - 15.000 đồng/kg (tùy loại). Nhưng, giá tôm, cá tăng thì giá xăng dầu cũng tăng theo khiến cho bà con ngư dân chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nếu cứ tiếp tục như hiện nay thì tàu chỉ có nước nằm bờ chứ vươn khơi bám biển ròng rã suốt cả tháng trời cũng chỉ hòa vốn, thậm chí đánh không trúng luồng cá có khi còn phải bù lỗ”.

Trước tình hình khó khăn như hiện nay, rất cần những chính sách bình ổn giá xăng, dầu để tạo điều kiện cho bà con ngư dân vươn khơi, bám biển. Mặt khác, cần có những chính sách đặc thù để hỗ trợ ngư dân trong việc nâng cấp, cải hoán tàu, máy tàu để từng bước hiện đại hóa đội tàu khai thác, đánh bắt của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho người dân sinh sống bằng nghề biển.

Song Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.