Gia tăng nguy cơ cháy nổ mùa nắng nóng

Thứ Sáu, 07/04/2023 | 17:14

Nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao khiến cho vật liệu trở nên khô kiệt, dễ bén lửa, cùng với đó là việc sử dụng điện tăng, nhiều thiết bị điện hoạt động hết công suất dễ dẫn đến hiện tượng quá tải, chập cháy, làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ. Chính vì vậy, cùng với sự chủ động phương án của lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng.

Đám cháy phát ra từ tiệm tóc Ngoãn (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

Tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp

Chưa đầy một tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ lớn, nhỏ. Tuy không thiệt hại về người nhưng cũng gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Cụ thể như mới đây, vào ngày 4/4, ông Trần Sa Phol (ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) trong lúc sử dụng hàn điện phía sau nhà thì tia lửa bất ngờ bén vào kho chứa rơm và gây cháy. Tuy gia đình ông Phol cùng những người dân sống lân cận tích cực chữa cháy nhưng do diện tích kho chứa rộng và số lượng rơm nhiều nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy - chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy, nhờ đó kịp thời khống chế ngọn lửa không để lây lan sang các hộ xung quanh.

Trước đó vào ngày 30/3, tại chợ Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) cũng đã xảy ra vụ cháy lớn tại tiệm tóc Ngoãn. Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều bình chữa cháy chuyên dụng và phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, người dân địa phương cung cấp nước cho xe chữa cháy lưu động. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước vào các bức tường của các hộ lân cận để giảm nhiệt, phòng tránh hiện tượng lửa cháy âm tường và phát hỏa tiếp tục. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do nổ bình gas tủ lạnh. Rất may là các thành viên trong gia đình đã chạy ra ngoài kịp thời nên không bị ảnh hưởng về người, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại ước khoảng 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy tại kho chứa rơm (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: T.Q

Không được lơ là

Toàn tỉnh hiện có hơn 223.000 hộ nhà ở riêng lẻ, trên 12.800 hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh (SX-KD), buôn bán nhỏ lẻ. Do nhu cầu về sinh hoạt, phát triển kinh tế, số lượng hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp SX-KD chiếm số lượng lớn. Trong khi đó, ban đầu các hộ gia đình xây dựng chỉ với mục đích để ở, sau đó chuyển đổi kết hợp SX-KD nên các điều kiện về PCCC như giao thông, khoảng cách, nguồn nước, giải pháp thoát nạn, ngăn cháy, sử dụng điện không đảm bảo, đồng thời thường xuyên chứa các loại đồ dùng, vật dụng, hàng hóa, sản phẩm dễ cháy, do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao; khi xảy ra cháy nổ có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Không chỉ các hộ kinh doanh, đối với hộ ở khu dân cư, có nhiều nhà không có lối thoát hiểm (LTH) khẩn cấp, LTH dự phòng, hoặc có nhưng đã bị người dân lấn chiếm, che chắn bằng các cấu kiện, hoặc xây bít làm mất tác dụng của LTH. Cùng với đó, người dân cũng không chủ động trang bị cho mình phương án thoát nạn, cũng như không trang bị các phương tiện, dụng cụ để phá dỡ LTH nên khi có cháy xảy ra thì không thoát ra ngoài kịp thời. Đối với các hẻm nhỏ, đường giao thông nội bộ hẹp, quanh co, dây điện giăng mắc không an toàn, nhà không có LTH, nếu không may xảy ra sự cố cháy nổ thì công tác chữa cháy sẽ gặp rất nhiều trở ngại vì khó có thể đưa phương tiện áp sát khu vực bị cháy.

Trước những diễn biến bất thường của mùa nắng nóng, chỉ cần một phút lơ là, bất cẩn thì “bà hỏa” có thể viếng bất cứ lúc nào, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Do đó, mỗi người dân phải nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hỏa hoạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng.

Minh Luân

Người dân, cơ sở kinh doanh không được chủ quan mà phải luôn chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, cần thường xuyên kiểm tra thiết bị điện, sử dụng thiết bị bảo vệ, như: cầu chì, cầu dao, rờ-le tự ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm; không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện; không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy; không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở, trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt tránh nhầm lẫn, đổ vỡ…

Ngoài ra, mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị cần trang bị bình chữa cháy nhằm kịp thời xử lý tình huống nếu xảy ra sự cố; cài đặt App “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh để được trang bị, cập nhật những kiến thức PCCC và kịp thời gọi báo cháy, cứu nạn, cứu hộ khi cần thiết.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.