Đời sống - Xã hội
Giá nhiều mặt hàng thiết yếu tăng giữa cao điểm chống dịch
Mấy ngày qua, lo sợ dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người dân đã đổ xô mua thực phẩm tươi sống cùng nhiều mặt hàng thiết yếu khác dự trữ, khiến một số mặt hàng như rau củ, trứng gia cầm, mì gói... cung không đủ cầu, giá tăng cao.
Nhiều người dân tích trữ mì gói trong mùa dịch. Ảnh: T.Q
Không chỉ thực phẩm tươi sống mà một loạt mặt hàng thiết yếu như dầu ăn, đường, mì gói… cũng tăng giá. Mấy ngày qua, nhiều cửa hàng tạp hóa không đủ mì gói để cung ứng. Chị Kim Thoa (ngụ Phường 1, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Trước đây, cầm 100.000 đồng đi chợ là có thể nấu được bữa cơm đủ đầy thịt, rau, trái cây cho 4 người ăn, giờ có được bữa cơm như trước chi phí phải “đội” thêm một nửa. Không những thực phẩm tăng giá, mà hầu hết mọi chi phí sinh hoạt khác đều tăng, từ gas, xăng, điện… Người lao động nghèo với đồng lương eo hẹp như chúng tôi phải chi tiêu thật tiết kiệm, chỉ mua những thứ thật cần thiết mới có thể xoay xở nổi trong giai đoạn hiện nay”.
Theo chia sẻ của một số tiểu thương ở các chợ, do dịch bệnh diễn biến trong cộng đồng phức tạp, các tỉnh đã hạn chế phương tiện đi lại, do đó, một số mặt hàng rau củ quả nhập về cũng gặp khó khăn. Lượng rau cải trong tỉnh thì không đủ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tại địa phương, từ đó dẫn đến tình trạng khan hiếm một số mặt hàng, đẩy giá nông sản tăng lên. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến giá cả thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tăng là một số người dân lo sợ dịch bệnh nên đổ xô mua hàng dự trữ dẫn đến tình trạng sức mua tăng cao, vượt quá năng lực cung ứng của các chợ, cửa hàng.
Theo Sở Công thương, hiện toàn tỉnh có 6 siêu thị, 5 trung tâm thương mại, 36 cửa hàng tiện lợi và 64 chợ truyền thống đang hoạt động, đảm bảo cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Rất nhiều trong số đó đã tham gia dự trữ hàng hóa, bình ổn giá theo đề nghị của Sở Công thương, cam kết luôn đảm bảo hàng hóa cung cấp trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị và các chuỗi cửa hàng luôn sẵn sàng nguồn hàng dự trữ trong vòng từ 3 - 6 tháng nếu có biến động về thị trường. Với sự chủ động của các ban ngành, các siêu thị, cửa hàng và các chợ nên nguồn hàng hóa thiết yếu trong tỉnh luôn dồi dào, đáp ứng từ đủ đến thừa cho người dân trong mọi tình huống.
Do đó, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người tiêu dùng không nên hoang mang, lo lắng, tích trữ hàng hóa bởi chính việc tích trữ hàng hóa không đúng cách sẽ tạo ra thiếu hàng hóa cục bộ, sốt giá, mất cân đối cung - cầu. Cùng với đó, các ngành chức năng cần sớm vào cuộc, quản lý chặt chẽ thị trường hàng hóa, thực phẩm và giá cả các mặt hàng, không để xảy ra tình trạng một bộ phận tiểu thương lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 trục lợi, đẩy giá các mặt hàng thực phẩm tăng cao, gây khó cho người dân. Bên cạnh đó, người dân cần theo dõi chặt chẽ tin tức diễn biến dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông để hiểu rõ và không hoang mang, đồng thời thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Thùy Lâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới