Đời sống - Xã hội
Giá heo hơi tăng trở lại: Người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn
Sau một thời gian dài rớt giá thì những ngày gần đây, giá heo hơi tăng dần trở lại, tạo tâm lý phấn khởi cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, người dân nên cẩn trọng trong việc tái đàn bởi các khoản chi phí đầu vào cho lĩnh vực này vẫn còn ở mức cao.
Người tiêu dùng mua thịt heo ở chợ thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi).
Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 201.000 con heo. Đây là nguồn cung thịt tương đối ổn định giúp các địa phương trong tỉnh chủ động trong việc phân phối ở các điểm chợ. Tính đến ngày 1/11, tại nhiều địa phương, giá heo hơi đạt khoảng 48.000 - 50.000 đồng/kg, tăng từ 12.000 - 16.000 đồng/kg so với tháng trước. Tuy mức giá tăng khá cao, song nếu so với các khoản chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi cũng cao ngất ngưởng thì người nuôi heo vẫn có lãi ít. Còn với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, mức giá này đã đủ cho họ có lời nhờ chăn nuôi theo mô hình khép kín. Theo số liệu từ Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), giá thành sản xuất theo chuỗi từ nuôi heo nái đến nuôi heo thịt khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg; chăn nuôi phải mua con giống giá thành từ 50.000 - 55.000 đồng/kg.
Cán bộ thú y huyện Phước Long kiểm tra tình trạng heo nuôi giúp người dân. Ảnh: C.L
Trước sự biến động về giá heo hơi, nhiều bà con chăn nuôi khá phấn khởi, song vẫn chưa dám tái đàn vì tình hình dịch COVID-19 còn phức tạp, không dự đoán được sức tiêu thụ như thế nào, nếu cứ tính theo kiểu “ăn chắc, đi trước đón đầu” không khéo lại phải chịu lỗ như những tháng trước khi giá heo lao dốc. Bà Nguyễn Thị Út Em (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Nghe giá heo tăng, bà con chăn nuôi trong xóm ai cũng phấn khởi. Thế nhưng nhiều người vẫn chưa dám tăng đàn mà chỉ nuôi cầm chừng”.
Theo lãnh đạo Cục Chăn nuôi, đến thời điểm này chưa có thông tin gì về việc giảm giá thức ăn chăn nuôi. Bởi lẽ hiện nay, quá trình vận chuyển nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Việt Nam vẫn còn trục trặc, chi phí vận chuyển các mặt hàng này tăng cao từ 200 - 300% so với trước. Các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước sẽ điều chỉnh tăng giá bán khoảng 1 - 2 đợt. Bên cạnh đó, bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát ở một số địa phương cũng là rủi ro đối với người chăn nuôi nếu tiếp tục giữ heo đã đến thời kỳ xuất bán, bởi nếu heo bị nhiễm bệnh thì người chăn nuôi mất trắng. Qua nhiều lần giá heo hơi biến động cho thấy, người chăn nuôi khá bị động.
Tại hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định: Nguy cơ các loại dịch bệnh động vật xảy ra vào các tháng cuối năm là rất cao do người chăn nuôi đẩy mạnh việc tái đàn, tăng đàn để phục vụ nhu cầu tăng mạnh vào dịp cuối năm, trong khi hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng trọng lớn. Vì vậy, để tránh tình trạng dịch chồng dịch (dịch bệnh trên động vật và dịch bệnh COVID-19), các địa phương, đơn vị cần tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Tổ chức giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh; giám sát chặt chẽ việc tập kết, buôn bán, các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ thú y ở cơ sở, nhằm đảm bảo nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi. Tăng cường hướng dẫn chủ vật nuôi áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. Tạo thuận lợi cho việc sản xuất, xuất nhập khẩu, vận chuyển các loại thuốc, vắc-xin thú y, hóa chất cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật.
Khôi Nguyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới