Đời sống - Xã hội
Đồng bào Khmer thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
Để chủ động phòng chống và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, những ngày qua bà con Khmer trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, chung tay sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.
Đồng bào Khmer xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) chủ động đến đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào UBND xã. Ảnh: C.L
Là huyện cửa ngỏ có nhiều địa bàn tiếp giáp với các tỉnh bạn như: Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và với đặc thù là huyện có đông đồng bào Khmer sinh sống, thực hiện theo chỉ đạo của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh về thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng bào và sư sãi Khmer toàn huyện Hồng Dân đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm chung tay với các cấp chính quyền để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4, chính quyền huyện Hồng Dân đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền đến người dân để bà con chủ động, không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, cán bộ cơ sở, đoàn thể tại địa phương đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động gia đình có người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân, cộng đồng, khuyên người thân tạm thời không nên trở về địa phương trong thời gian này. Trường hợp đặc biệt hay quá khó khăn buộc phải trở về thì nên đến ngay Trạm y tế hoặc Trung tâm y tế để khai báo y tế trước khi về nhà.
Bên cạnh đó, thông qua hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn, huyện Hồng Dân cũng thường xuyên hướng dẫn bà con Khmer những quy định trong Chỉ thị 16 như: Không được tụ tập đông người, không nên ra đường khi không có việc cần thiết, áp dụng đúng, đủ thông điệp “5K” để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19… Cùng với đó, các xã trên địa bàn huyện cũng thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ những nguồn tin chính thống, thông tin đến người dân, nhất là ở những ấp có đông bà con Khmer sinh sống.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, đồng bào Khmer trên địa bàn TP. Bạc Liêu chấp hành tốt Quyết định của tỉnh và UBND thành phố. Người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm hay mua hàng hóa thiết yếu, hoặc khám chữa bệnh... Các trường hợp này đều tuân thủ tốt việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp. Bà con cũng không la cà sang nhà hàng xóm chơi như trước, không tụ tập… Tất cả đều nâng cao ý thức đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng.
“Vĩnh Phú Đông là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền kịp thời các văn bản của Trung ương, tỉnh và huyện về phòng chống dịch COVID-19; thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đa số bà con đều chấp hành nghiêm. Nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân sẽ góp phần bảo vệ mình và chung tay đẩy lùi dịch bệnh để sớm ổn định cuộc sống. Do đó, từng người dân hãy ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết và phải tuân thủ khuyến cáo “5K” của ngành Y tế: khẩu trang - khử khuẩn - giữ khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế”, ông Quách Lập - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) cho biết.
Khôi Nguyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới