Đồng bào Khmer rộn ràng đón Tết Việt

Thứ Sáu, 06/01/2023 | 16:42

Chôl-chnăm-thmây là Tết cổ truyền của người Khmer, tuy nhiên từ quá trình cộng cư lâu đời với người Kinh, người Hoa nên đồng bào Khmer cũng tổ chức ăn tết Nguyên đán. Vào những ngày này, bà con Khmer cũng tất bật chỉnh trang nhà cửa, mua sắm quần áo, chuẩn bị bánh mứt… cho tết Quý Mão 2023. 

Gia đình ông Thạch Sol chỉnh trang lại nhà chuẩn bị đón tết Nguyên đán. Ảnh: T.L

Tại các địa phương có đông bà con Khmer sinh sống như: xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), xã Vĩnh Trạch Đông, Vĩnh Trạch, phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu), xã Long Điền (huyện Đông Hải)... những ngày qua, không khí chuẩn bị cho Tết diễn ra rộn rã không kém người Kinh.

Đến với ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội) sẽ cảm nhận không khí rộn ràng đón tết Nguyên đán của đồng bào Khmer nơi đây. Họ tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, chăm sóc hoa kiểng, làm dưa cải, dưa kiệu, cá khô và nhiều thứ bánh để cúng Phật, cúng ông bà, đãi khách... Ông Thạch Sol (75 tuổi, ấp Đay Tà Ni) cho biết: “Đồng bào Khmer xem tết Nguyên đán cũng quan trọng không thua kém lễ Sen Đôn-ta, Chôl-chnăm-thmây tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Chúng tôi cũng thắp nhang cúng ông bà, tổ tiên, đón Giao thừa và sang nhà hàng xóm, họ hàng chúc Tết. Năm nay, rau màu trúng mùa, được giá nên chúng tôi có điều kiện sửa chữa nhà cửa, đón Tết sung túc hơn mọi năm”.

Những ngày qua, gần 100 hộ dân tộc Khmer ở khu 64 căn (khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) cũng rộn ràng trong niềm vui sum họp. Chị Thạch Thị Tuyết Linh (khóm Bờ Tây), chia sẻ: “Giống như cái Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc, chúng tôi đón tết Nguyên đán và cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Trong những ngày Tết, một số chùa Khmer còn tổ chức các hoạt động văn nghệ để chúng tôi vui chơi, giúp sinh khí Tết thêm rộn ràng”.

Niềm vui đón năm mới được thể hiện rõ trên từng khu dân cư, từng ngôi nhà của đồng bào Khmer. Mùa xuân của họ còn được nhân lên khi chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhiều phần quà, giúp đồng bào Khmer nghèo có điều kiện vui xuân, đón Tết ấm cúng, đủ đầy.

Những năm qua, từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà đời sống văn hóa, tinh thần của bà con Khmer đã có sự phát triển rõ rệt. Bên cạnh giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng bào Khmer đã kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng, cùng nhau lao động, sản xuất - kinh doanh, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, qua đó góp phần làm vững chắc hơn truyền thống đại đoàn kết cao đẹp bao đời của dân tộc.

TÚ QUYÊN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.