Đồng bào Khmer chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 28/05/2025 | 15:57

Thời gian qua, đời sống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh ngày càng khởi sắc. Được chăm lo về vật chất lẫn tinh thần, đời sống kinh tế phát triển, bà con có điều kiện tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tất cả cùng góp sức

Nếu có dịp về các xóm, ấp - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn tỉnh, điều dễ nhận thấy là những thay đổi rõ nét của các vùng quê này. Đó là những căn nhà ngói đỏ khang trang, những con đường làng trải nhựa, đổ bê-tông thẳng tắp giúp bà con đi lại dễ dàng cả hai mùa mưa nắng. Cùng với đó, các công trình dân sinh như: điện, trường, trạm… được đầu tư, xây mới, phác họa bức tranh phum sóc đổi mới nơi vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Để có được diện mạo mới ấy, bên cạnh sự hỗ trợ, giúp sức của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thì còn có sự chung sức, đồng lòng của bà con Khmer. Gắn trọn cuộc đời với vùng đất Ninh Thạnh Đông (xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân), ông Đồng Út chia sẻ: “Ngày trước, đồng đất nơi đây nhiễm phèn nặng, chỉ trồng được khóm với tràm. Người dân khi ấy đi lại rất khó khăn, chỉ có thể chèo xuồng hoặc lội bộ, băng đồng. Thế nhưng, từ khi tỉnh có chủ trương đổi mới, hướng dẫn người dân làm kinh tế, ra sức xây dựng các công trình dân sinh, đời sống bà con nơi đây phất lên thấy rõ. Từ chỗ chỉ thụ hưởng các chính sách, người dân đã chủ động xin hiến đất, đóng góp ngày công, góp tiền… để cùng với các cấp chính quyền hoàn thiện các tiêu chí NTM. Nhờ vậy, bộ mặt xóm, ấp những năm qua không ngừng được nâng cấp, đổi mới, tôi và người dân nơi đây rất vui mừng, phấn khởi”.

Cùng với cơ sở hạ tầng, các địa phương nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống cũng quan tâm đầu tư phát triển sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập. Nhiều nông dân Khmer nhờ áp dụng tốt khoa học - kỹ thuật vào mô hình sản xuất tôm - lúa mà đời sống ngày càng khấm khá, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Sơn Sóc Khol - người có uy tín trong đồng bào Khmer ở xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) phấn khởi: “Được thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước, cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở vùng đồng bào dân tộc Khmer ngày càng rõ nét. Đồng bào giờ đây không chỉ áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại thu nhập kinh tế cho gia đình mà còn cùng nhau liên kết phát triển mô hình sản xuất mang lại hiệu quả bền vững”.

Hàng rào cây xanh thẳng tắp ở xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long). Ảnh: C.L

Để nông thôn ngày càng khởi sắc

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, tỉnh cũng luôn quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho công tác giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực vùng có đông đồng bào Khmer. Từ đó, xây dựng đội ngũ lao động có kiến thức, tri thức, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trên các lĩnh vực giữa khu vực thành thị với vùng có đông đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Song song đó, việc gìn giữ, phát huy và nâng chất các tiêu chí NTM cũng luôn được các cấp chính quyền, bà con Khmer đặc biệt quan tâm. Bởi, xây dựng NTM là phải không ngừng nỗ lực, đổi mới, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Chính vì vậy, từ sau khi diện mạo nông thôn đổi mới, bà con càng ra sức phát huy các chỉ tiêu đã đạt được, đồng thời, phấn đấu vượt các tiêu chí mà xóm, ấp còn thiếu và yếu.

Ông Ngô Vũ Thăng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Những năm qua, tỉnh rất quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Cùng với đó, hầu hết đồng bào Khmer đã không còn thụ động chờ đợi sự giúp đỡ mà tự thân vươn lên. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng được cải thiện rõ rệt. Diện mạo vùng có đông đồng bào Khmer cũng không ngừng khởi sắc, trình độ dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Thời gian tới, tỉnh sẽ ưu tiên tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc, thực hiện nhiều chương trình, chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào như: đỡ đầu hộ nghèo, cận nghèo, tạo mô hình sinh kế, hỗ trợ xây nhà, chăm lo về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất”.

Việc thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc đã khẳng định sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của đồng bào Khmer. Cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc là động lực để đồng bào tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, phấn đấu cùng các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.