Đồng bào Khmer chủ động phòng dịch trong tình hình mới

Thứ Hai, 25/10/2021 | 16:06

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang chuyển dần sang trạng thái bình thường mới. Trong đó, có sự đóng góp tích cực của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

NÊU CAO Ý THỨC PHÒNG DỊCH

Trong những ngày cả nước căng mình chống dịch hay khi cuộc sống đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, cùng với Nhân dân trong tỉnh, đồng bào Khmer ở các phum, sóc đều chấp hành nghiêm quy định của chính quyền địa phương và ngành Y tế như: không di chuyển ra khỏi địa bàn nếu không thật sự cần thiết, đảm bảo việc giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp, tiếp xúc với mọi người xung quanh, luôn đeo khẩu trang khi ra đường, thường xuyên sát khuẩn tay… Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương từng bước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Ông Hứa Sa Ri (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Để có thể đi lại thuận tiện trong nội tỉnh như hôm nay, người dân và chính quyền địa phương đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được, vì vậy mình không được chủ quan, lơ là. Tôi luôn nhắc nhở các con, cháu và người thân trong gia đình phải cố gắng hạn chế việc ra đường, khi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và nếu đến những nơi đông người thì ngay sau khi về nhà phải tắm gội để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mình cũng như mọi người xung quanh”.

Tại các điểm chợ, khu vực có đông đồng bào Khmer sinh sống, tình hình kinh doanh, mua bán đã dần trở nên nhộn nhịp, tấp nập, tuy nhiên điều đáng ghi nhận là người bán và người mua đều chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Một tiểu thương ở chợ xã Hiệp Thành chia sẻ: “Mọi người khi đến đây mua bán hàng hóa đều phải đeo khẩu trang, mang nước sát khuẩn theo để sử dụng hoặc khi có khách đến mua hàng mình cũng nhắc họ đứng giữ khoảng cách. Bởi phòng dịch vẫn hơn là chống dịch”.

Khu vực chợ xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) - nơi có khá đông đồng bào Khmer sinh sống, mọi người đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến mua bán, trao đổi hàng hóa. Ảnh: C.L

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống dịch cho đồng bào Khmer ở các phum, sóc trong trạng thái bình thường mới, chính quyền địa phương cũng đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền đến người dân trong xã để bà con không lơ là, chủ quan. Đặc biệt là thường xuyên quan tâm, động viên những gia đình có người thân đang ở trong các khu cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà. Vận động bà con cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh từ những nguồn tin chính thống, không chia sẻ tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương. Nhờ vậy mà đến nay, các xã, phường, thị trấn nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, tình hình dịch bệnh cơ bản không còn diễn biến phức tạp.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã yêu cầu Trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh tạm dừng tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô tập trung đông người, chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Hùng Lũy - Trưởng phòng Dân tộc TX. Giá Rai, chia sẻ: “Bình thường mới không đồng nghĩa với việc lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Chúng tôi đã phối hợp với Trụ trì và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác trong việc phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng dịch để mọi người biết và làm theo, góp phần cùng với chính quyền địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh trong tình hình mới”.

Khôi Nguyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.