Đời sống - Xã hội
Đổi rác tái chế lấy gạo: Mô hình ý nghĩa và thiết thực
Tham gia mô hình do Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN và Xã đoàn Hiệp Thành phối hợp thực hiện, mỗi gia đình sẽ được tuyên truyền thu gom các loại chai nhựa, vỏ lon, túi nylon, bao bì bằng giấy, giấy vụn đem đến các khu vực đã được chỉ định theo từng ấp để đổi lấy gạo.
Xã đoàn Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu) trao gạo cho người dân khi nhận được rác tái chế. Ảnh: T.Đ
Theo đó, mức quy đổi là cứ 1kg rác tái chế đổi lấy 1kg gạo. Hộ dân trên địa bàn xã, cơ sở tôn giáo, cơ sở sản xuất - kinh doanh, quán ăn uống, giải khát và các hộ tiểu thương là đối tượng tham gia mô hình. Tuy nhiên, số gạo được quy đổi dành cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, tàn tật, hộ nghèo và hộ cận nghèo được tính cao hơn những đối tượng khác.
Sau khi quy đổi, các đơn vị phụ trách tiến hành phân loại rác đem đi tiêu thụ. Những loại rác nhựa không tiêu thụ được thì những người phụ trách mô hình đem đi tập kết về một địa điểm để tiêu hủy, chôn lấp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
Nguồn tiền thu được từ việc bán rác tái chế được xã tiến hành mua gạo cho lần quy đổi tiếp theo. Những người sáng kiến mô hình cho biết, chủ trương này đang nhận được sự ủng hộ tích cực từ các hộ dân và trường học trên địa bàn, từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Lan tỏa từ mô hình này, hiện Trường mầm non Tuổi Ngọc của xã Hiệp Thành còn cho học sinh đổi rác tái chế lấy đồ chơi.
HỮU DUYÊN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới