Doanh nghiệp Bạc Liêu: Quyết liệt chống dịch để giữ vững sản xuất

Thứ Sáu, 16/07/2021 | 16:46

Dịch bệnh COVID-19 hiện đang diễn biến phức tạp tại tỉnh và nhiều tỉnh, thành giáp ranh. Lo ngại dịch bệnh xâm nhập, các doanh nghiệp (DN) Bạc Liêu đã và đang tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát người lao động nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo an toàn cho người lao động, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Người lao động Công ty TNHH MTV nhựa Tý Liên sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc. Ảnh: T.Q

Các phân xưởng, nhà máy sản xuất là nơi tập trung lượng lớn người lao động. Nếu dịch xâm nhập vào các khu vực này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho các DN. Trước mắt, các DN sẽ phải dừng sản xuất, chậm tiến độ giao hàng, người lao động phải nghỉ việc tạm thời, cách ly... Chính vì vậy, việc phòng dịch tại mỗi DN là rất quan trọng. Để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan, bảo đảm an toàn cho công nhân và cộng đồng, các DN đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đồng thời xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả trong nội bộ DN.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu có số lượng trên 100 lao động. Với phương châm “Sản xuất phải an toàn”, công ty thường xuyên tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là siết chặt quản lý lao động. Công nhân thực hiện giãn cách ngay từ lối vào - ra nhà máy; lối đi tại các phân xưởng được phân luồng riêng biệt, giảm tiếp xúc chéo; khu vực nhà ăn, công nhân ngồi cùng một hướng và cách nhau 2m; đo thân nhiệt, khai báo y tế tại cổng vào - ra. Đối với đội ngũ tài xế, trước khi xe vào - ra nhà máy đều được xịt khuẩn, tài xế đi ngoại tỉnh về đến Bạc Liêu sẽ được thay bằng tài xế khác... Ngoài ra, nhà máy cũng đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt toàn bộ cán bộ, công nhân thực hiện quy định chặt chẽ về yêu cầu “5K”, cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth, bố trí phòng cách ly y tế khi có trường hợp nghi ngờ.

Với số lượng lao động gần 900 người, mật độ công nhân đông, làm việc trong không gian khép kín nên nguy cơ lây nhiễm rất cao, Công ty TNHH MTV nhựa Tý Liên (huyện Phước Long) càng siết chặt hơn các biện pháp phòng, chống dịch, nâng mức cảnh báo cao nhất trong tất cả nhân viên, người lao động.

Ông Trần Quyết Chiến - Giám đốc Công ty TNHH MTV nhựa Tý Liên, chia sẻ: “Huyện Phước Long đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19. Do đó, để hoạt động sản xuất ổn định, không bị gián đoạn thì trong thời điểm này công ty phải dốc toàn lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập. 100% công nhân lao động đều phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào phân xưởng; hoạt động sản xuất được chia làm nhiều ca, bảo đảm khoảng cách an toàn trong khi làm việc. Do đặc thù kinh doanh vận chuyển hàng liên tục ra ngoài tỉnh nên đội ngũ lái xe càng được quản lý nghiêm ngặt hơn. Công ty đầu tư máy khử trùng để khử khuẩn xe, nếu giao hàng ngoài tỉnh thì dùng xe thuê, tài xế đều được xét nghiệm âm tính và chỉ vận chuyển ở các tuyến nằm ngoài vùng dịch, tài xế về đến chốt kiểm soát huyện Phước Long thì bàn giao xe, đổi tài xế...”.

Các nhà máy, phân xưởng là nơi tập trung nhiều lao động, nếu không có các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt thì rất dễ hình thành các ổ dịch lớn, nguy cơ lây nhiễm chéo cao. Mới đây, trường hợp một công nhân tại Công ty TNHH MTV Pinetree Hàn Quốc (huyện Vĩnh Lợi) trở thành F1 khi tiếp xúc với một ca nhiễm tại tỉnh Sóc Trăng đã tiếp tục đặt ra yêu cầu bức thiết trong công tác phòng dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Do đó, các DN cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, siết chặt quản lý việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19. Có như vậy mới giúp DN giữ vững sản xuất trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đảm bảo việc làm cho người lao động, hạn chế đứt gãy chuỗi sản xuất và đảm bảo mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.