Đời sống - Xã hội
Đổ xô mua thực phẩm phòng ngừa COVID-19
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhiều người dân đã đổ xô mua thực phẩm, thức uống giàu vitamin C để tăng sức đề kháng nhằm phòng, giảm nguy cơ mắc bệnh.
Người tiêu dùng chọn mua trái cây giàu vitamin C về dùng để tăng sức đề kháng. Ảnh: T.Q
Mấy ngày qua, các loại thực phẩm như: dừa, gừng, cam, sả, mật ong, tỏi… luôn trong tình trạng đắt hàng vì có nhiều người tìm mua. Ngoài mua thực phẩm, nhiều người còn đăng tải, chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook, Zalo nhiều bài thuốc nam theo kiểu dân gian để ngừa và điều trị bệnh COVID-19. Trong đó, phổ biến nhất là dùng sả, chanh, gừng, tỏi, mật ong, chanh đào, lá bạc hà… nấu nước uống hoặc xông cổ họng, hít vào khoang mũi. Chị Thanh Thảo (Phường 1, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Tôi được người thân bày cách sử dụng nước dừa nấu gừng, sả mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ bị cảm cúm. Do đó từ khi có dịch bệnh, tôi thường xuyên nấu nước dừa với gừng, sả và chế biến gừng với mật ong cho cả nhà cùng uống để giữ ấm họng, cơ thể, hy vọng ngăn ngừa được vi-rút xâm nhập cơ thể”.
Tương tự chị Thảo, nhiều bà nội trợ cũng mua gừng, sả, tỏi, cam, bưởi, mật ong, các loại thuốc bổ, vitamin C… tích trữ trong nhà để sử dụng dần với mục đích tăng cường sức đề kháng, giúp ngăn ngừa dịch bệnh. Bên cạnh các mặt hàng thực phẩm đang được nhiều người mua về chế biến để sử dụng, thì các sản phẩm được chế biến sẵn từ các loại trái cây như: nước chanh sả, chanh đào mật ong, nước cam, bột cam… cũng được khách hàng đặt mua rầm rộ tại các cửa hàng, xe đẩy, các trang mạng xã hội.
Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa có một nghiên cứu khoa học nào khẳng định các loại thực phẩm hay các bài thuốc dân gian, gia truyền kể trên có thể ngừa và điều trị được bệnh COVID-19. Việc sử dụng các loại thực phẩm, dược phẩm không theo chỉ định của bác sĩ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, mỗi người dân cần tỉnh táo và cẩn trọng tránh “tiền mất tật mang”.
Để bảo vệ sức khỏe bản thân, người dân và nhất là người dùng mạng xã hội tuyệt đối không nên đăng tải, chia sẻ những thông tin, bài thuốc, phương pháp trị bệnh COVID-19 khi chưa được kiểm chứng của cơ quan chức năng. Trước mắt, phải tuân thủ nguyên tắc “5K” trong phòng chống dịch bệnh. Nếu nhiễm bệnh, cần đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị theo phương pháp khoa học và làm theo hướng dẫn của ngành Y tế. Hơn hết là xây dựng lối sống lành mạnh giúp nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng để “chung sống an toàn với dịch bệnh”.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới