Đời sống - Xã hội
Diện mạo vùng có đông đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung nguồn lực và thực hiện đồng bộ nhiều chính sách nhằm chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có đồng bào Khmer. Từ việc được hỗ trợ nhà ở, được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, được hướng dẫn sản xuất..., nhiều hộ đã thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê.
Một hộ Khmer huyện Phước Long cắt tỉa hàng rào cây xanh, góp phần tạo mỹ quan xóm ấp. Ảnh: C.L
Đưa chính sách vào cuộc sống
Với việc huy động được nhiều nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình, dự án để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc Khmer đã từng bước mang lại những lợi ích thiết thực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021 - 2024, Bạc Liêu đã phân bổ 160 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhờ các chương trình hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, kết hợp với việc nâng cao nhận thức về sản xuất hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người của các hộ Khmer trồng lúa đã tăng 20% so với năm 2021. Đồng thời, tỷ lệ hộ DTTS nghèo đã giảm mạnh, từ 2.329 hộ năm 2021 xuống còn 808 hộ, tương ứng với tỷ lệ hộ DTTS nghèo giảm 2,5%/năm.
Ông Sơn Ngọc Xuân - người có uy tín ở xã Vĩnh Trạch cho biết: “Thông qua các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập… đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng có đông đồng bào Khmer, tạo điều kiện cho bà con được hưởng thụ văn hóa, học tập, đi lại, được chăm sóc sức khỏe…”.
Theo chia sẻ của ông Diệp Văn Cọp (huyện Hồng Dân): “Trước đây kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, không đất sản xuất, không có kỹ thuật canh tác nên tôi phải đi mượn đất quanh bờ bao ruộng người quen để trồng màu, kiếm thêm thu nhập. Nhờ chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cùng với sự nỗ lực của bản thân mà giờ đây cuộc sống gia đình tôi đã ổn định. Từ chỗ không đất sản xuất nay tôi đã có cho mình thửa ruộng, vườn rau”. Trên thực tế, tại nhiều địa phương nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó thoát nghèo và ông Diệp Văn Cọp là một minh chứng.
Tận dụng chính sách, vươn lên thoát nghèo
Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách và dự án đầu tư phát triển, đời sống đồng bào Khmer của tỉnh đã thay đổi đáng kể. Với phương châm “trao cần câu hơn trao xâu cá”, các chính sách đã tạo động lực để người dân tự lực vươn lên trong cuộc sống. Không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại, bà con Khmer trên địa bàn tỉnh giờ đây đã chủ động trong việc chọn hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Từ những chính sách về tài chính, kỹ thuật cùng với sự đồng hành của các cấp chính quyền địa phương, nhiều hộ trước đây có đời sống kinh tế khó khăn nay đã vươn lên khá, giàu, trở thành những tấm gương điển hình về ý chí, nghị lực tự vươn lên trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Thới - Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, cho biết: “Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và đồng bào DTTS nói riêng cơ bản ổn định và phát triển. Việc thực hiện chính sách, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng có đông đồng bào Khmer đã phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo phum sóc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa kinh tế ngày càng khởi sắc, tạo nên sức sống mới ở vùng có đông đồng bào dân tộc”.
Có thể nói, những chính sách thiết thực được triển khai kịp thời đã giúp đồng bào Khmer tiệm cận với các nguồn vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Hiệu quả mang lại rõ rệt khi đã khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn đóng góp cho địa phương, xã hội, từ đó góp phần thay đổi diện mạo vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.
Chí Linh