Đời sống - Xã hội
Để chợ nông thôn phát huy hết công năng
Trước tốc độ phát triển nhanh chóng của hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích thì chợ truyền thống vẫn khẳng định vai trò, vị trí không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt người dân vùng nông thôn. Chính vì vậy, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư phát triển mạng lưới chợ nông thôn, bằng nhiều hình thức, nguồn vốn khác nhau, với mong muốn tạo ra những giải pháp hữu hiệu để góp phần đưa thương mại - dịch vụ ở nông thôn ngày càng phát triển.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống chợ ở các xã, phường cũng được quan tâm đầu tư với đầy đủ công năng. Từ đó, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc giao thương, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Đơn cử như chợ xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi). Trước khi được quy hoạch và xây dựng kiên cố, khang trang với hệ thống sạp được bố trí cao ráo… như hiện tại, người dân mua bán ở khu vực chợ xã Long Thạnh phải căng lều bạt, dựng tạm những chiếc sạp ọp ẹp san sát nhau trên mặt đường gồ ghề để bày bán hàng hóa, rác thải sau mỗi buổi chợ không người thu gom…, hết sức nhếch nhác. Chị Trần Thị Út Chín - tiểu thương chợ Long Thạnh, cho biết: “Từ khi chợ được xây dựng sạch đẹp, tiểu thương có chỗ nơi mua bán thuận tiện, lượng khách đến mua hàng cũng đông hơn”.
Hoạt động mua bán ở chợ xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi) khá nhộn nhịp kể từ khi được đầu tư xây dựng kiên cố. Ảnh: C.L
Trong công tác quản lý, phần lớn các chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua đều do UBND phường, xã, thị trấn quản lý. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì hiện nay ở nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn nhiều chợ tự phát hình thành do nhu cầu phục vụ tiêu dùng cho một bộ phận dân cư sinh sống trong xóm, ấp, cụm dân cư. Các chợ này thường chỉ họp vào buổi sáng, diễn ra trong vài giờ, chủ yếu là các hộ nông nghiệp với các mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống tự sản xuất và nuôi trồng. Đây là tập quán sinh hoạt đã có từ rất lâu, nên để các chợ xã, chợ huyện phát huy hết công năng và góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại thì các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, tạo điều kiện cho người dân vào các khu chợ để mua bán, trao đổi hàng hóa, giảm dần tình trạng bày hàng hóa lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tự, an toàn giao thông.
Để việc phát triển và quản lý chợ nông thôn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh và các huyện, thị xã, nhằm phát huy tốt hơn vai trò, vị trí của mạng lưới chợ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thiết nghĩ rất cần sự quan tâm hỗ trợ đồng bộ của Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương và các doanh nghiệp. Việc huy động nguồn vốn cần khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào các chợ dân sinh tại các vùng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân lưu thông hàng hóa được thuận lợi. Tin rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, vấn đề phát triển chợ khu vực nông thôn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh và xây dựng nông thôn mới.
Khánh Nguyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới