Đời sống - Xã hội
Dạy nghề theo nhu cầu lao động nông thôn
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Những năm qua, các địa phương đã đẩy mạnh công tác dạy nghề, đặc biệt là dạy nghề cho LĐNT, với những ngành nghề gắn với nhu cầu thực tế của người dân và mang lại nhiều kết quả tích cực.
Nhờ được đào tạo nghề và hỗ trợ vốn mà nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phước Long có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: C.L
Là tỉnh thuần nông, nhu cầu lao động cần được đào tạo nghề luôn đặt ra những đòi hỏi bức thiết và cũng là một trong những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xác định, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho LĐNT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, các ngành chức năng tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề của người dân trên địa bàn. Từ đó, triển khai việc tuyên truyền, định hướng học nghề cho người dân làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo và đề xuất với Trung tâm Dạy nghề.
Từ hướng đi này, hiện các địa phương đã đặt ra mục tiêu sau đào tạo nghề cho LĐNT phải gắn với nhu cầu tìm việc làm và áp dụng có hiệu quả vào việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của người dân. Theo đó, các lớp đào tạo tập trung vào 2 lĩnh vực chính là nông nghiệp và phi nông nghiệp như: đan đát, chăn nuôi, may mặc... Đây là những ngành nghề, việc làm mà người dân đang có nhu cầu học hỏi.
Không chỉ đào tạo nghề, công tác hỗ trợ vốn để phát triển kinh tế nông hộ ngay khi hoàn thành các lớp đào tạo cũng được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Theo ông Trần Anh Khiêm - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long): “Với phương châm đào tạo “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn học viên thực hành ngay trên vườn cây, đàn vật nuôi của gia đình. Từ đó, các học viên được tiếp cận các kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản sản phẩm cây trồng tiên tiến; thực hành các kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi, cách nhận biết các dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống… Điều đáng mừng hơn là ngoài những học viên đăng ký, các lớp học còn nhận được sự quan tâm và tham gia của người dân địa phương”.
Song Nguyên
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên