Đời sống - Xã hội
Đẩy mạnh công tác thông tin về giảm nghèo
Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao thì thông tin và tuyên truyền về giảm nghèo có vai trò rất quan trọng. Không chỉ truyền tải kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo, công tác thông tin, tuyên truyền còn góp phần làm người nghèo thay đổi nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của công tác giảm nghèo, từ đó quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đại biểu tham dự tập huấn nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở năm 2023 do Sở TT-TT tổ chức. Ảnh: H.L
NÂNG CAO NĂNG LỰC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CHO CÁN BỘ
Với mục đích nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở năm 2023. Lớp tập huấn có gần 150 đại biểu là cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên thông tin về các nội dung như: tổng quan về công tác thông tin cơ sở; chiến lược phát triển thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; định hướng hoạt động truyền thanh cấp huyện đến năm 2025; phát triển Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Đây là một trong những nội dung triển khai Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin - Tiểu dự án 1”: Giảm nghèo về thông tin năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Trong công tác giảm nghèo, hoạt động thông tin, tuyên truyền được xác định có vai trò quan trọng, không chỉ giúp các địa phương triển khai chính sách kịp thời, đầy đủ, mà còn giúp người nghèo nắm được các thông tin, chính sách và học hỏi các gương điển hình, từ đó vươn lên thoát nghèo. Với mục tiêu triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2023 đạt hiệu quả, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, tỉnh tiếp tục tăng cường hỗ trợ truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo.
Muốn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo, thì việc bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ làm công tác này là hết sức cần thiết. Do vậy, theo kế hoạch năm 2023, Sở TT-TT sẽ mở 2 lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở, từ đó giúp địa phương nêu cao trách nhiệm để tổ chức thực hiện các dự án đạt kết quả. Đồng thời, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững đến với các tầng lớp nhân dân. Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; ưu tiên công chức văn hóa - xã hội cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền thuộc cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh.
ĐA DẠNG CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG
Cùng với việc chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ TT-TT, Sở TT-TT còn sử dụng đa dạng hình thức tuyên truyền đến tận cơ sở; đảm bảo nội dung thông tin, tuyên truyền phong phú, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết thực của người dân. Cụ thể là in cẩm nang tuyên truyền với nội dung về các chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo về thông tin; các chủ trương, chính sách, pháp luật mới ban hành; chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, cơ chế giảm nghèo, an sinh xã hội; chuyển đổi phương thức canh tác, sản xuất theo hướng khoa học, phát triển chuỗi giá trị, tăng cường gắn kết quân dân, gắn kết phát triển kinh tế - xã hội; các bài viết, bài phát biểu tham luận tại các hội thảo có giá trị về giảm nghèo về thông tin… Phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm áp dụng trong sản xuất, những mô hình sinh kế bền vững phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và phòng, chống biến đổi khí hậu, các văn bản về chuyển đổi số quốc gia, về ứng dụng công nghệ thông tin…
Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các tác phẩm báo chí truyền thông có tính chuyên đề nhằm cung cấp thông tin thiết yếu, nội dung thông tin, tuyên truyền có tính chuyên đề bám sát với đời sống xã hội; bảo đảm phù hợp, thiết thực với đối tượng thụ hưởng; hình thức thể hiện thân thiện, hấp dẫn, dễ hiểu, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; truyền thông cho các đối tượng thụ hưởng của chương trình về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân…
Với việc tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục, nội dung tuyên truyền trọng tâm, trong điểm sẽ góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, cũng như nâng hiệu quả công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
HOÀNG NHẪN
Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ TT-TT đã ban hành Thông tư 06 nhằm hướng dẫn thực hiện Dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Điều 14 và Điều 15 Thông tư đã quy định cụ thể về việc thực hiện Tiểu dự án truyền thông về giảm nghèo đa chiều. Theo đó, nhằm thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về công tác giảm nghèo đa chiều trên cơ sở các chuẩn nghèo đa chiều quy định tại Nghị định 07, ngày 7/1/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Với nội dung thực hiện gồm: tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo và công tác huy động nguồn lực đóng góp cho công tác giảm nghèo bền vững; tình hình thực hiện giảm nghèo đa chiều trên các lĩnh vực; những kinh nghiệm trong sản xuất, gương điển hình về giảm nghèo bền vững; phổ biến, định hướng cho người dân tham gia, thụ hưởng Chương trình; tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới, quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, ưu tiên công tác thông tin, tuyên truyền đến khu vực có tỷ lệ hộ nghèo cao.
- Huyện Vĩnh Lợi: Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Thu hoạch dứt điểm 17.052ha lúa đông xuân
- Huyện đoàn Vĩnh Lợi phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ năm học 2024 - 2025
- Tự hào thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
- Khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VII - năm 2025