Đời sống - Xã hội
Đảm bảo an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các ngành chức năng của tỉnh đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến hoạt động thông tin và giám sát tàu cá trước, trong và sau khi ra khơi.
Cần sự phối hợp của chủ tàu
Nhận thức được sự nguy hiểm khi thiếu các trang thiết bị thông tin liên lạc, dụng cụ cứu hộ…, nên thời gian qua nhiều chủ tàu đã chú trọng đầu tư nâng công suất tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ và lắp đặt các thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động khai thác thủy sản xa bờ. Tuy vậy, nhìn chung vẫn còn rất nhiều tàu cá có công suất nhỏ, cũ kỹ, khả năng chịu đựng sự tác động của sóng gió yếu, dễ xảy ra tai nạn khi hoạt động đánh bắt thủy hải sản trong mùa mưa bão. Điều đáng lo ngại là thời tiết, khí hậu trên biển ngày càng diễn biến phức tạp, mỗi năm có rất nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện, đôi khi không theo quy luật, rất khó dự báo, nên ngư dân gặp rất nhiều rủi ro khi đánh bắt trên biển.
Trong khi đó, hệ thống thông tin liên lạc của một bộ phận ngư dân chủ yếu là dùng để liên lạc với gia đình và một số tàu cá với nhau, chưa “hòa mạng” với hệ thống thông tin liên lạc của các ngành chức năng. Một số ngư dân chưa biết được tần số liên lạc cứu hộ, cứu nạn cũng như cách thức thực hiện một cuộc gọi cấp cứu (hô hiệu, tên tàu, tên đài…) để yêu cầu được trợ giúp, cứu hộ khi có sự cố trên biển. Mặt khác, khi các cơ quan chức năng muốn thông báo cho ngư dân các thông tin về ngư trường, thời tiết biển, thông tin khẩn cấp về bão, lốc xoáy… cũng rất khó thực hiện. Do vậy, khi có bão xảy ra, ngành chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định vị trí, địa điểm của tàu để có biện pháp ứng cứu kịp thời. Việc thông tin liên lạc, chỉ đạo và hướng dẫn ngư dân tránh trú bão trên các vùng biển, việc triển khai ứng cứu cũng gặp không ít trở ngại. Ông Đặng Văn Hòa (ấp 1, TT. Gành Hào, huyện Đông Hải) chia sẻ: “Trước đây, tuy ra khơi cùng chuyến nhưng mỗi tàu lại có một ngư trường đánh bắt khác nhau và thường rất ít liên lạc nhau khi đã đến vị trí tàu đánh bắt. Chính vì vậy, việc thông tin liên lạc giữa các tàu thường rất hạn chế. Tuy nhiên, mấy năm gần đây do tình hình thời tiết diễn biến thất thường, mọi người thường xuyên bảo nhau giữ liên lạc để kịp thời hỗ trợ nhau cùng vào nơi tránh trú an toàn”.
Bạc Liêu còn nhiều phương tiện đánh bắt gần bờ với công suất nhỏ, rất nguy hiểm trong mùa mưa bão như hiện nay. Ảnh: C.L
Nâng cao cảnh giác cho ngư dân
Xuất phát từ những bất cập nói trên và nhu cầu cần thiết trong việc quản lý tàu thuyền, đảm bảo thông tin liên lạc giữa cơ quan chức năng với tàu cá trên biển, bên cạnh việc kiểm tra, giám sát hoạt động đăng ký đăng kiểm tàu cá, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tranh thủ các nguồn vốn tiến hành nâng cấp các khu neo đậu, tránh trú bão trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ ngư dân lắp đặt các trang thiết bị liên lạc; tập huấn các kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi trên biển cho ngư dân…
Ông Trần Xí Khuôl, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh, cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 1.147 phương tiện đăng ký, đăng kiểm với tổng công suất 216.354CV (mã lực), trong đó, tàu có công suất 90CV trở lên là 572 chiếc. Dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình, tạo đa dạng ngành nghề cho các địa phương vùng ven biển. Các nghiệp đoàn, tổ hợp tác đã đoàn kết khai thác, hỗ trợ nhau kịp thời khi có diễn biến bất thường trên biển. Đồng thời, ngành chức năng cũng đã xây dựng phương án, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường; tổ chức tốt hoạt động của Trạm thông tin liên lạc bờ và trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão an toàn”.
Trong mùa mưa bão năm nay, bên cạnh việc duy trì hệ thống thông tin và giám sát tàu cá trên biển, Chi cục Thủy sản tỉnh cũng đã cung cấp cho các địa phương địa chỉ thông tin liên lạc của Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, cùng các điểm neo đậu tàu thuyền trú tránh bão để chính quyền địa phương thông báo cho ngư dân biết. Tuy nhiên, những sự cố về máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất trên biển vẫn xảy ra bất ngờ. Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 2 vụ tai nạn tàu thuyền trên biển làm thiệt hại gần 500 triệu đồng.
Để đảm bảo an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão năm nay, vừa qua, Bộ NN&PTNT đã có công văn yêu cầu các địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra lại khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đảm bảo an toàn cho phương tiện lẫn tính mạng của ngư dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp tàu cá không trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn khi tham gia đánh bắt trên biển.
Khánh Nguyên
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới