Đại dương: Sự sống và sinh kế!

Thứ Sáu, 11/06/2021 | 15:12

Ngày Đại dương thế giới (8/6) do Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2021 được LHQ chọn là “Đại dương: Sự sống và sinh kế”.

Băng-rôn tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Bạc Liêu phấn đấu trở thành tỉnh mạnh về biển

Năm 2021, Việt Nam tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo với chủ đề “Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển Việt Nam” với mục tiêu: đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các cấp, các ngành, địa phương cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết (NQ) số 26 của Chính phủ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện NQ số 36 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là sự kiện quan trọng không chỉ có ý nghĩa sâu sắc mang tầm quốc gia mà còn có ý nghĩa cả về phương diện quốc tế.

Đối với tỉnh Bạc Liêu, để thực hiện thắng lợi NQ số 26, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) xác định từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là tập trung cho phát triển kinh tế biển. Đây cũng là một trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. Với bờ biển dài 56km và vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 20.742km2 gắn với 3 cửa biển lớn là Gành Hào, Cái Cùng và Chùa Phật, cùng với giàu tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế biển, vùng biển Bạc Liêu còn là căn cứ địa quan trọng về quốc phòng - an ninh, góp phần cùng cả nước đảm bảo giữ vững an ninh và chủ quyền thiêng liêng của quốc gia.

Để khai thác và phát huy thế mạnh từ kinh tế biển, từ năm 2018, BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã ban hành NQ số 13 về phát triển kinh tế biển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với quan điểm: Phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác về biển. Năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch thực hiện NQ số 26 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện NQ số 36 của Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo trên, Bạc Liêu sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư để khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển. Đặc biệt, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của phát triển kinh tế biển và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung đột phá từ nay đến năm 2025. Theo đó, Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò là trụ cột của nền kinh tế.

Ngư dân Bạc Liêu đầu tư lưới mới đánh bắt xa bờ.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tích cực thực hiện tốt Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều đề nghị các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức tại Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Cùng với đó, các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho toàn thể cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức và phương thức sinh động khác nhau. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại, tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương cho toàn thể cộng đồng dân cư để có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị tài nguyên - môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước và công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một quốc gia mạnh về biển.

Song song đó, các cấp, các ngành phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển, vận động tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt Luật Biển Việt Nam; NQ số 26, 36 của Chính phủ; NQ số 13 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XV)…

Riêng các công ty, xí nghiệp và cơ sở sản xuất - kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong quá trình sản xuất - kinh doanh phải có trách nhiệm thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, không khí, chất thải rắn đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường xung quanh. Tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển như làm vệ sinh, thu gom rác, trồng cây xanh, treo băng-rôn tại cơ quan, đơn vị mình…

Hoàng Châu

Nông dân huyện Đông Hải thu hoạch tôm công nghiệp. Ảnh: K.T

Đại dương bao phủ hơn 70% diện tích hành tinh, đó là nguồn sống của con người, hỗ trợ sự sống của nhân loại và của mọi sinh vật khác trên Trái Đất. Đại dương sản xuất ít nhất 50% lượng oxy của hành tinh - nơi có đa dạng sinh học và là nguồn cung cấp protein chính cho hơn một tỷ người trên thế giới; là chìa khóa cho nền kinh tế với khoảng 40 triệu người đang làm việc trong các ngành công nghiệp dựa trên đại dương vào năm 2030.

Tuy nhiên, với 90% quần thể cá lớn bị cạn kiệt và 50% rặng san hô bị phá hủy, con người đang lấy từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung. Chính vì thế, Ngày Đại dương thế giới được LHQ thông qua sẽ là cơ hội để giới thiệu những ý tưởng bảo tồn; thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.