Đời sống - Xã hội
Cựu chiến binh TP. Bạc Liêu góp sức xây dựng quê hương
Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Bạc Liêu hiện có gần 1.140 hội viên. Được rèn luyện trong môi trường quân đội, trở về với cuộc sống đời thường, các CCB TP. Bạc Liêu đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao bản lĩnh, trách nhiệm và gương mẫu trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển quê hương.
Mô hình đổ nước mặn của hội viên cựu chiến binh phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.L
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, từng cán bộ, hội viên Hội CCB các cơ sở trên địa bàn thành phố rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Tiêu biểu, trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chức năng giám sát, phản biện 28 vụ việc; tham gia góp gần 150 ý kiến xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở…, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.
Hay trong các phong trào: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Dân vận khéo, Hội CCB thành phố cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân lát gạch vỉa hè, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, vệ sinh môi trường, làm lộ nông thôn, trồng cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường, mắc đèn chiếu sáng; vận động hội viên đóng góp cơ sở vật chất cho công tác an sinh xã hội… Hằng năm, qua đánh giá của ngành chức năng, có 95% gia đình CCB đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, CCB gương mẫu.
Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên phát triển sản xuất - kinh doanh, 5 năm qua, Hội CCB TP. Bạc Liêu đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 334 hội viên vay vốn; xây dựng quỹ hùn vốn cho hội viên mượn xoay vòng không tính lãi với số tiền là 1,3 tỷ đồng. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất - kinh doanh có thu nhập cao như: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao của CCB Nguyễn Văn Hoạt (xã Hiệp Thành) và Nguyễn Tâm Tuấn (phường Nhà Mát); Mô hình nuôi chồn hương của CCB Trần Văn Tâm (Phường 8); Mô hình trồng thanh nhãn của CCB Nguyễn Văn Hùng (phường Nhà Mát) và Võ Hoàng Sáng (xã Hiệp Thành)…
Với tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, Hội CCB TP. Bạc Liêu đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống hội viên, CCB và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Thùy Lâm
- Nghị quyết 68: Vận hội mới cho kinh tế tư nhân bứt phá
- Những bài học “soi lối” cho báo chí cách mạng phát triển đúng hướng
- Bế mạc Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Luật BHXH 2024: Người từ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí
- Sửa đổi, bổ sung một số quy định khác về chính quyền địa phương