Những câu chuyện đẹp

Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Thứ Sáu, 02/05/2025 | 16:21

Gần 20 năm đảm nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Bình Tốt B (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long), CCB Nguyễn Văn Thảo không chỉ được cấp ủy, chính quyền và Hội CCB xã tín nhiệm mà còn được hội viên trong Chi hội, người dân quý mến bởi sự năng động trong phát triển kinh tế gia đình, gương mẫu trong lối sống và nhiệt tình trong công tác Hội.

Ông Nguyễn Văn Thảo (bìa trái) giới thiệu với Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phú Tây về mô hình kinh tế của gia đình. Ảnh: T.L

Tham gia kháng chiến từ năm 1969 - khi đó mới 16 tuổi, sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, ông Thảo trở về quê xây dựng cuộc sống mới tại vùng đất ấp Bình Tốt B.

Những năm đầu “lập thân, lập nghiệp”, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, song nhờ chịu khó, năng động, kinh tế gia đình ông Thảo ngày càng được cải thiện. Chăm chỉ lao động, sống cần kiệm nên vợ chồng ông có tích lũy rồi xây dựng được căn nhà kiên cố, mua thêm ít công ruộng để sản xuất lúa. Đến nay, gia đình có gần 20 công đất ruộng sản xuất 3 vụ lúa trong năm. Tận dụng mặt nước ao đìa, ông thả nuôi cá thát lát, trồng năn bộp và chăn nuôi thêm gà, vịt để cải thiện kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp đã có bước tiến rõ rệt, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Nhận thấy được điều này, từ số vốn tích cóp của gia đình cộng nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng, ông đầu tư mua chiếc máy gặt đập liên hợp và các phương tiện hỗ trợ khác để phục vụ sản xuất cho người dân địa phương và những vùng lân cận trong, ngoài tỉnh. Từ mô hình này đã giúp gia đình ông có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm và tạo việc làm thời vụ cho 16 lao động địa phương.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, ông Thảo còn là Chi hội trưởng Chi hội CCB nhiệt tình, tâm huyết trong các hoạt động tại địa phương. Từ kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh, ông nhiệt huyết tham gia phong trào thi đua “CCB sản xuất - kinh doanh giỏi”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” để giúp đỡ hội viên, nhất là những hội viên hoàn cảnh khó khăn thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất.

Vươn lên bằng nghị lực của chính bản thân để xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, CCB Nguyễn Văn Thảo là tấm gương sáng về tinh thần cần cù, chịu khó, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.