Cựu chiến binh chung tay “Thắp sáng đường quê”

Thứ Hai, 17/07/2023 | 16:19

Những năm qua, phong trào “Thắp sáng đường quê” được các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh triển khai hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Ý nghĩa từ những công trình

Trước đây, đường sá chưa được quan tâm đầu tư, cộng thêm chưa có điện chiếu sáng nên người dân trên địa bàn xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) gặp khó khăn trong việc đi lại, cũng như giữ gìn ANTT. Thế nhưng vài năm trở lại đây, các tuyến đường đã được bê-tông hóa, đặc biệt là từ khi công trình “Thắp sáng đường quê” của Hội CCB xã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng thì những con đường “tối đen như mực” nay đã đẹp hơn, sáng hơn bởi hệ thống cột cờ và hệ thống đèn chiếu sáng.

Ông Lê Văn Lil - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Đông Hải, cho biết: “Tính đến thời điểm hiện nay, các cơ sở Hội đã chung tay và vận động mạnh thường quân thực hiện được 19 công trình “Thắp sáng đường quê” với 215 cái bóng đèn năng lượng mặt trời, tổng trị giá trên 530 triệu đồng. Công trình với mục đích thắp sáng các tuyến đường hẻo lánh, bến phà, cầu, cống, đảm bảo việc đi lại cho người dân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông vào ban đêm, hạn chế các tệ nạn xã hội trên địa bàn và tăng thêm vẻ đẹp các vùng quê”.

Công trình “Thắp sáng đường quê” ở xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) giúp người dân đi lại thuận tiện vào ban đêm. Ảnh: T.Q

Hệ thống điện thắp sáng đường quê đã được người dân Phước Long thực hiện từ khá lâu, đặc biệt là khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thì càng được người dân quan tâm hơn. Đến nay, mỗi cơ sở Hội CCB đều tổ chức thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê”, riêng 6 tháng đầu năm 2023, ở các xã như: Phước Long, Phong Thạnh Tây B… đã tổ chức mắc bóng đèn chiếu sáng trước nhà với chiều dài 2.800m. Theo Hội CBB huyện Phước Long, ở trung tâm một số xã còn được thắp sáng bằng bóng đèn năng lượng mặt trời thay thế hoàn toàn các bóng đèn điện cũ trước kia, góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê và tiếp sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Nâng cao chất lượng sống

Theo Hội CCB tỉnh, sau khi triển khai công trình “Thắp sáng đường quê”, hệ thống bóng đèn thắp sáng đã chiếu rọi các đường lớn, đường nhỏ khắp các ấp, xã. Có ánh đèn chiếu sáng, công tác kiểm tra, quản lý, đảm bảo ANTT cũng dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Việc phát hiện, ngăn chặn và truy bắt các đối tượng vi phạm liên quan đến ANTT đạt kết quả cao hơn so với khi làm việc thiếu ánh sáng, nhờ đó tình trạng trộm cắp, tai nạn giao thông đã giảm hẳn, người thân cũng yên tâm hơn khi con em mình đi học về muộn... Bên cạnh đó, bà con cũng hăng hái tham gia các hoạt động tổ chức vào buổi tối, khiến cho phong trào văn hóa, văn nghệ ở xóm, ấp, khu dân cư ngày càng sôi nổi.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã mắc đèn chiếu sáng và làm trụ đế cột cờ trục lộ được trên 1.000 cây. Thời gian tới, Hội tiếp tục phát động các cơ sở Hội tích cực chung tay và vận động mạnh thường quân, người dân cùng nhau thực hiện nhiều hơn nữa các công trình “Thắp sáng đường quê” nhằm tạo sinh khí mới cho vùng nông thôn, làm thay đổi tích cực diện mạo nông thôn.

Ánh điện từ những công trình “Thắp sáng đường quê” đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân ở vùng sâu, xa, vùng còn khó khăn nâng cao chất lượng đời sống; giúp địa phương nâng cao chất lượng trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, qua đó còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của những người lính Cụ Hồ đối với cộng đồng, luôn xung kích trên mọi lĩnh vực, chung sức, chung lòng cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.