Đời sống - Xã hội
Cuối năm - cảnh giác với hàng giả, hàng nhái
Dịp cuối năm là thời điểm nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng tăng cao, kéo theo đó là nhiều loại hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tình hình này không chỉ khiến người tiêu dùng lo lắng, mà cả ngành chức năng cũng phải dồn sức để đối phó.
Lợi dụng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao trong thời điểm cuối năm, đối tượng kinh doanh bất chính lại tìm cách tung ra thị trường các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, nhất là đối với các loại bánh mứt, rượu, hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc lá… Các thủ đoạn làm hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, phức tạp, khó phát hiện. Thậm chí, ngay cả các công cụ hỗ trợ như tem chống giả, tem nhập khẩu để phân biệt hàng giả, hàng nhái cũng bị các đối tượng làm giả.
Mới đây, ngày 14/12/2021, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an Phường 3 (TP. Bạc Liêu) đã phát hiện và bắt quả tang 2 vụ buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn khóm 2. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng công an đã tạm giữ hơn 700 gói thuốc lá mang các nhãn hiệu như: Jet, Hero, Scott… Trước đó, vào ngày 8/12/2021, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Cục QLTT tỉnh tiến hành khám xét ô tô tải mang biển kiểm soát 51D-610.11 đang đỗ ở khu Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Lợi, phát hiện bên trong xe có nhiều sản phẩm hàng hóa gồm mỹ phẩm, thực phẩm dùng cho trẻ em, dầu gió các loại, pin năng lượng, điện thoại di động, linh kiện điện tử, đồ chơi trẻ em, sản phẩm dùng trong nuôi trồng thủy sản... Tất cả số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt.
Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện, tịch thu nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: T.Q
Dự báo từ nay đến Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là thời điểm hàng giả, hàng nhái, buôn lậu và các hành vi gian lận gia tăng, do đó, Cục QLTT tỉnh chỉ đạo các đội QLTT trực thuộc đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm, các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu; các sản phẩm hàng hóa thuộc nhóm bình ổn thị trường; thương mại điện tử; các ứng dụng bán hàng trực tuyến… nhằm góp phần ổn định thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh, lưu thông hàng hóa hợp pháp, đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường, với giá hợp lý để cung ứng kịp thời cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh và an toàn.
Đấu tranh với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc của lực lượng chức năng mà rất cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng một cách mạnh mẽ. Hơn ai hết, người tiêu dùng nên tự bảo vệ quyền lợi của chính mình, bằng cách cảnh giác và tẩy chay các sản phẩm, thương hiệu không đảm bảo chất lượng, làm giả, làm nhái; đồng thời khi phát hiện phải tố giác với lực lượng chức năng. Mặt khác, cơ quan chức năng cần công khai mọi vi phạm để người dân nắm bắt và khuyến khích trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm. Khi có sự phối hợp của các cơ quan chức năng cũng như sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp thì việc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới