Cục Thuế tỉnh: Luôn hướng đến cộng đồng, xã hội

Thứ Hai, 14/11/2022 | 16:56

Thực hiện nhiệm vụ thu thuế ngân sách nhà nước nhưng vẫn không tách rời nghĩa vụ đối với cộng đồng xã hội, đây là truyền thống nghĩa tình của cán bộ, đảng viên toàn ngành Thuế trên địa bàn tỉnh trong nhiều năm qua. Thông qua các hoạt động đỡ đầu hộ nghèo, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng quà người nghèo, người có công..., ngành Thuế mong muốn chung tay cùng các cấp, ngành và cộng đồng san sẻ khó khăn với những cảnh đời yếu thế.

Cục Thuế tỉnh tổ chức lễ thoát nghèo cho hộ nghèo do đơn vị nhận đỡ đầu ở ấp Trà Ban 2 (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: T.Q

Đồng hành với hộ nghèo

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, năm 2022, Cục Thuế tỉnh nhận đỡ đầu 15 hộ nghèo địa bàn ấp Trà Ban 2 (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi). Sau khi khảo sát tình hình đời sống, nhu cầu và nguyện vọng của hộ nghèo, Cục Thuế phân công mỗi chi bộ trực thuộc Đảng ủy đỡ đầu 2 - 3 hộ. Các chi bộ thường xuyên bám sát các hộ được phân công hướng dẫn giúp đỡ về vốn, phương tiện, con giống để các hộ có điều kiện sản xuất, mua bán đảm bảo ổn định cuộc sống. Qua một năm, với sự hỗ trợ hết mình của từng cán bộ, đảng viên Cục Thuế đã thu được “mùa trái ngọt” khi đến tháng 11/2022, cả 15 hộ đều thoát nghèo. Sau khi được xã công nhận thoát nghèo, Cục Thuế còn tổ chức buổi lễ công nhận cho họ, đồng thời tặng một phần quà mang ý nghĩa động viên mọi người tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống phát triển hơn.

Không đất đai canh tác, không nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống của vợ chồng ông Phạm Văn Đực (70 tuổi, ấp Trà Ban 2, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) thường xuyên túng thiếu. Để có cái ăn, ngày ngày cả hai vợ chồng phải lê từng bước chân khó nhọc mời mọi người mua vé số. Năm 2021, do sức khỏe vợ ông Đực không đảm bảo, nên chỉ còn mình ông lo chuyện mưu sinh, vì vậy kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ. Đầu năm 2022, sau khi được Cục Thuế tỉnh nhận đỡ đầu, thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, kịp thời hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, nhờ đó, cuộc sống của vợ chồng ông Đực “dễ thở” hơn. Ông Đực bày tỏ: “Nếu như không được sự trợ sức của Cục Thuế thì không biết cuộc sống của vợ chồng tôi khổ sở đến mức nào. Nay cuộc sống đã dần ổn định, chúng tôi nỗ lực lao động, không phụ lòng kỳ vọng của mọi người đã dang tay giúp đỡ, sẻ chia”.

Cũng nhờ số vốn đỡ đầu của Cục Thuế mà đến nay cuộc sống của gia đình bà Lê Thị Sự (ấp Trà Ban 2) đã khởi sắc rõ rệt. Chồng làm thuê, còn bà Sự thì bán cá ở chợ, nhưng sau một thời gian ở nhà phòng dịch COVID-19, không có thu nhập,  đồng vốn cạn dần, cuộc sống bấp bênh. Sau khi được Cục Thuế nhận đỡ đầu, với số vốn được hỗ trợ, bà Sự có điều kiện trở lại với việc mua bán cá, vượt qua khó khăn trước mắt, thu nhập dần ổn định, không còn sống cảnh túng thiếu như trước.

“Trung bình mỗi năm, Cục Thuế nhận đỡ đầu từ 15 - 20 hộ nghèo. Ngoài nguồn lực đóng góp của cán bộ, công chức, Cục Thuế còn tranh thủ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ phương tiện sản xuất, con giống, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững cho hộ nghèo thực hiện. Các cán bộ nhận trách nhiệm đỡ đầu hộ nghèo còn rất chú trọng việc tuyên truyền, động viên, khích lệ, nâng cao trách nhiệm của người nghèo đối với nguồn lực được hỗ trợ, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước và chính quyền địa phương, ông Võ Đông Xuân - Cục trưởng Cục Thuế, cho biết.

Nhân lên các hoạt động nghĩa tình

Cùng với việc nhận đỡ đầu hộ nghèo, với phương châm “Ngành Thuế chung tay vì người nghèo”, từng cán bộ, đảng viên Cục Thuế còn luôn thể hiện hết mình tấm lòng “nhường cơm xẻ áo” qua nghĩa cử trao tặng “Hạt gạo nghĩa tình” cho người nghèo mỗi khi xuân về, tết đến. Đây là hoạt động đậm tính nhân văn mà ngành Thuế đã thực hiện xuyên suốt hơn 10 năm qua. Từ hoạt động này, mỗi năm có từ  10 - 13 tấn gạo được trao đến tận tay người nghèo, gia đình chính sách. Dự kiến trong dịp tết Quý Mão 2023, Cục Thuế tiếp tục tặng 13 tấn gạo và quà cho người nghèo, giúp mọi người có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, đủ đầy hơn.

Ngoài trao “cần câu” cho hộ nghèo, trong quá trình đỡ đầu, đối với những hộ quá khó khăn về nhà ở, Cục Thuế sẽ chăm lo đến chuyện an cư cho họ qua việc vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhà tình thương, giúp hộ nghèo được “an cư lạc nghiệp”. Ngoài ra, với tấm lòng tri ân những người có công với cách mạng, mới đây, Cục Thuế tỉnh đã vận động nhà hảo tâm xây tặng 5 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn 50 triệu đồng) cho các hộ thuộc diện gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở của xã Châu Hưng A.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.