Công tác giảm nghèo - những con số ấn tượng!

Thứ Tư, 07/10/2020 | 17:23

Nhiệm kỳ qua, công tác giảm nghèo được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt nhiều chính sách, chương trình hành động thiết thực. Từ đó đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 15,5% vào đầu năm 2016 xuống còn khoảng 0,5% vào cuối năm 2020. Con số ấn tượng này đã đưa Bạc Liêu trở thành điểm sáng về công tác giảm nghèo của khu vực ĐBSCL.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa Bình tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Ảnh: H.T

Từ những mô hình, cách làm hay…

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định giảm nghèo là thước đo đánh giá tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, công tác giảm nghèo luôn là ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Và để công tác này đạt kết quả cao, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp như: phân công đảng viên đỡ đầu hộ nghèo; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng nhà tình thương; lồng ghép các chương trình, dự án của Trung ương và tỉnh có mục tiêu giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến từng địa phương; lựa chọn mô hình kinh tế hoặc dự án phù hợp để giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững; hỗ trợ về tín dụng ưu đãi, lao động - việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách an sinh xã hội khác… Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, đã khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo, loại bỏ dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước.

Ngoài thực hiện các chính sách chung, các địa phương trong tỉnh còn linh hoạt triển khai các chính sách, mô hình riêng như: đối với hộ nghèo vùng nội ô không đất sản xuất thì hỗ trợ phương tiện, nguồn vốn, giúp họ mua bán để có thu nhập hàng ngày; đối với người trong độ tuổi lao động thì đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm tại các công ty trong và ngoài địa bàn; đối với hộ nghèo ở các vùng nông thôn, ngoài hỗ trợ tiền, giúp xây nhà thì còn hướng dẫn thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả…

Đơn cử như Phước Long, đầu nhiệm kỳ toàn huyện có 4.383 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,48%, qua thực hiện giải pháp giảm nghèo thiết thực, sâu sát như: chuyển đổi ngành nghề cho lao động nông thôn là hộ nghèo; tạo mô hình sinh kế, tập trung hỗ trợ tiêu chí thiếu hụt và hỗ trợ an cư…, đến cuối nhiệm kỳ đã giúp 4.179 hộ thoát nghèo. Hiện tại huyện chỉ còn 154 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,51%.

Đối với Đông Hải, công tác giảm nghèo trong nhiệm kỳ qua cũng được huyện thực hiện quyết liệt qua những giải pháp: phân công các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và doanh nghiệp, mạnh thường quân nhận đỡ đầu hộ nghèo; trao vốn, phương tiện sản xuất cho 7.400 lượt hộ nghèo với số tiền hơn 30 tỷ đồng; xây dựng nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao như nuôi tôm sú thâm canh - bán thâm canh, nuôi dê; trồng rẫy…; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động… Nhờ đó, trong 5 năm qua đã giúp 8.083 hộ thoát nghèo, 2.674 hộ thoát cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,47% đầu nhiệm kỳ xuống còn 1,28% vào cuối nhiệm kỳ.

Cục Thuế tỉnh trao vốn và phương tiện giúp đỡ cho hộ nghèo xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: T.Q

… Đến sự chung sức, chung lòng

Cùng với những mô hình hay, cách làm sáng tạo thì công tác giảm nghèo còn huy động được sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể, tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương với nhiều hình thức, phương thức và luôn đổi mới trong việc triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận như: triển khai đầu tư 218 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất và dân sinh; duy tu bảo dưỡng các công trình trên các địa bàn khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc; triển khai 78 mô hình phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế hỗ trợ với gần 3.000 hộ được hưởng lợi; hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 100.000 lao động và tạo việc làm cho hơn 88.000 lao động; hỗ trợ 15.000 lượt hộ xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn và 51.500 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay các nguồn vốn tín dụng ưu đãi với số tiền 1.100 tỷ đồng…

Đặc biệt, để công tác giảm nghèo bền vững và chủ động chống tái nghèo, các địa phương đã tích cực triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Nhiệm kỳ qua, có hơn 5.120 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết đã được trao cho hộ nghèo, giúp họ an cư lạc nghiệp. Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Song song đó, để có đủ nguồn lực thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và giảm nghèo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã vận động các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện - xã hội trong và ngoài tỉnh đóng góp thông qua nhiều hình thức với số hơn 512 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình phân công cơ quan, cán bộ, đảng viên và vận động doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, cây con giống, vốn cho gần 24.000 hộ nghèo với số tiền trên 83 tỷ đồng thực hiện mô hình kinh tế, có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Cũng trong 5 năm qua, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác giảm nghèo đều được ban hành đầy đủ, kịp thời, bao phủ, nhiều diện hộ thụ hưởng, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, đưa chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh bình quân hàng năm giảm tương đương 3% (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra giảm 2%/năm). 

Với điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo không nhiều, nhưng nhiệm kỳ 2015 - 2020 toàn tỉnh đã có hơn 30.740 hộ được công nhận thoát nghèo. Có thể nói, kết quả ấn tượng này đã phản ánh sinh động sự chung sức, chung lòng của cả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Đó là sự tâm huyết trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự năng động, sáng tạo trong xây dựng nhiều mô hình giảm nghèo hiệu quả của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh và các địa phương; sự chung tay hợp lực của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn để vươn lên của các hộ nghèo.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.