Công nhân sống chật vật thời “bão” giá

Thứ Hai, 05/09/2022 | 16:53

Nhiều tháng qua, giá cả hầu hết các mặt hàng, dịch vụ liên tục leo thang khiến cuộc sống nhiều công nhân (CN) làm việc tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh vốn đã khó khăn càng thêm khó khăn. Để ứng phó với cơn “bão” giá, hầu hết họ đều tìm cách cắt giảm chi phí sinh hoạt để bù vào khoản chi tiêu cho bữa cơm gia đình.

Công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau - Chi nhánh Bạc Liêu.

Thắt lưng buộc bụng

Việc giá xăng dầu, gas, điện, thực phẩm, các loại hình dịch vụ… liên tục tăng trong thời gian qua đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống CN, nhất là những gia đình có con nhỏ, sống ở nhà trọ vì chi phí sinh hoạt đội lên rất nhiều. Trong khi đó, hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thu nhập của rất nhiều CN bị giảm sút khiến chất lượng sống ngày càng đi xuống. Chị Huỳnh Thị Cầm (41 tuổi) - CN bộ phận chế biến Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ thủy sản Cà Mau - Chi nhánh Bạc Liêu (huyện Đông Hải), than thở: “Đồng lương của tôi và chồng mỗi tháng chỉ hơn 10 triệu đồng lại nuôi 3 con nhỏ. Hai năm qua, ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc không còn nhiều như trước nhưng các khoản chi thì không ngừng tăng lên. Giờ đi chợ từ lọn rau, con cá, chai nước mắm… thứ gì cũng tăng, đó là chưa tính đến những phát sinh khi bị đau bệnh, đám tiệc… Vì vậy, tôi phải tiết kiệm tối đa chi phí, vật nào cần thiết lắm mới mua, nếu không, lúc thiếu không thể vay mượn ai”.

Khổ sở không kém chị Cầm, chị Trương Thị Bo - CN Công ty TNHH thủy sản Nigico (TX. Giá Rai), chia sẻ trước đây mỗi tháng sau lĩnh lương, trừ hết mọi sinh hoạt phí, tiền nhà trọ, chị còn tích lũy được một ít và còn tiền gửi về quê phụng dưỡng mẹ già. Song, sau 2 năm dịch bệnh, chị cũng như nhiều CN khác đã không còn tiền tích lũy. Giờ đây, sau giờ tăng ca, chị không dám đi ăn hàng quán mà tự nấu ăn để tiết kiệm tiền, vì mặt hàng nào cũng tăng giá nếu không tiết kiệm thì không còn tiền để chi tiêu, sinh hoạt.

Để cân đối chi phí trong thời “bão” giá, nhiều CN sau một ngày làm việc vất vả lại vội vàng vào các chợ cóc ven đường để mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Với đồng lương eo hẹp, họ phải cân đong đo đếm từng món hàng. Các sạp hàng ở chợ cóc ven đường chủ yếu bán những thực đơn quen thuộc gồm trứng, cá biển, thịt cùng các loại rau củ giá rẻ. Ai cũng ưu tiên chọn mua những mặt hàng có giá “mềm” hơn để tiết giảm chi phí.

Công nhân Công ty TNHH MTV Thanh Phu mua thực phẩm sau giờ tan ca. Ảnh: T.Q

Cần quan tâm hơn đời sống CN

Có lẽ đây là giai đoạn CN sống chật vật nhất, bởi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khi công việc chưa kịp phục hồi thì lại “gồng mình” trước thời giá leo thang từng ngày. Và phương pháp thích ứng tạm thời hiện tại chỉ có thể là thắt chặt mọi chi tiêu.

Trước những khó khăn của CN, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu phục vụ đời sống người dân, tránh tình trạng lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để tăng giá hàng hóa bất hợp lý nhằm góp phần giữ ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu hàng hóa. Đồng thời, xử lý nghiêm các DN, cơ sở, điểm bán cố tình “té nước theo mưa”, tăng giá vô tội vạ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng, nhất là Công đoàn cần thực hiện nhiều hơn nữa chính sách hỗ trợ CN tiếp cận các chương trình trợ giá hàng hóa thiết yếu; mở cửa hàng, điểm bán hàng hóa thiết yếu giá bình ổn ở gần khu công nghiệp, địa bàn có nhiều công ty, xí nghiệp; hỗ trợ CN tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để tránh tín dụng đen. Hơn hết là các chủ DN cần có nhiều hơn nữa chính sách hỗ trợ CN như: hỗ trợ tiền thuê trọ, tăng lương, tăng ca… giúp đời sống CN đỡ phần vất vả, để họ có thêm động lực tiếp tục cống hiến giúp DN không ngừng phát triển.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.