Đời sống - Xã hội
Cô Trần Thị Út: Chi hội trưởng nhiệt huyết, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch
Hơn 20 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ, cô Trần Thị Út - Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ khóm 3 (Phường 1, TX. Giá Rai) đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng Hội Phụ nữ vững mạnh, là “điểm tựa” cho nhiều hội viên, phụ nữ nghèo của khóm. Đặc biệt, thời gian qua, cô còn là tấm gương sáng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVD-19 của địa phương.
Cô Trần Thị Út (bên trái) chuẩn bị bữa ăn cho các khu cách ly. Ảnh: T.Q
Chi hội Phụ nữ khóm 3 có 280 hội viên, trong đó có hơn 20 hội viên là người dân tộc Khmer. Đa số sống bằng nghề mua bán nhỏ và làm thuê nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Để giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội, cô Út đã tích cực vận động các chị em tham gia thực hiện những mô hình như: “5 không - 3 sạch”, “Không sinh con thứ ba”, vận động chị em tham gia tổ tiết kiệm và vay vốn để thực hiện mô hình nuôi gà, vịt, trồng rẫy, mua bán nhỏ… Cô còn thường xuyên đến tận nhà nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các hội viên, phụ nữ, sau đó đề xuất Hội LHPN Phường 1 hỗ trợ gạo, xây cất, sửa chữa nhà tình thương, tiền trị bệnh… Với sự góp sức của cô Út, đời sống của các hội viên ngày càng nâng lên rõ rệt, mọi người luôn gắn kết, giúp đỡ nhau cùng vươn lên trong cuộc sống.
Trong đợt dịch thứ 4 bùng phát, cô Út luôn tích cực trong công tác, phòng chống dịch qua các hoạt động như: tuyên truyền gia đình hội viên thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K”, hướng dẫn chị em làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68… Mấy tháng qua, cô cũng nhiệt tình góp sức cùng Hội LHPN Phường 1 nấu ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt chặn, và hiện nay là nấu ăn gửi đến các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn phường. Đặc biệt, được sự tín nhiệm của Hội LHPN phường, cô được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng Tổ cơm chay từ thiện của Hội. Hơn 3 tháng đi vào hoạt động, mỗi tháng 2 lần, bếp ăn chay từ thiện đã giúp nhiều người chạy xe ôm, bán vé số, người già neo đơn… được no lòng.
Nhiệt tâm, hết lòng với hội viên phụ nữ nghèo và tích cực trong công tác phòng chống dịch, những việc làm của cô Trần Thị Út đã góp phần lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho hội viên phụ nữ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, chung sức cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Minh Luân
- THÔNG BÁO CHÀO GIÁ CẠNH TRANH THANH LÝ KHO LÀM LẠNH
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Huỳnh Hữu Trí kiểm tra tình hình sạt lở bờ kênh 30/4 thuộc địa bàn TP. Bạc Liêu
- Báo Đảng trước thông tin “nên xem” và “muốn xem” trong thời 4.0
- Lừa đảo hụi, một giáo viên mầm non lãnh 9 năm tù
- Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phước Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao