Đời sống - Xã hội
Cô Sơn Thị Ét: Điểm tựa của người nghèo
Với lối sống chuẩn mực và có nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo nên cô Sơn Thị Ét (ảnh - 71 tuổi, ngụ ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) được người dân và chính quyền địa phương tin tưởng, quý mến. Từ lâu, cô được xem là “điểm tựa” của đồng bào Khmer ở ấp Giồng Nhãn.
Hơn 40 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Nhãn, cô Ét đã có rất nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và địa phương. Cô luôn chủ động gặp gỡ, trò chuyện với hội viên phụ nữ và người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chị em, những gì người dân chưa hiểu, cô giải thích cặn kẽ bằng tiếng Khmer cho chị em hiểu; những vấn đề bà con bức xúc, cô phản ánh với chính quyền địa phương để tìm cách giải quyết thỏa đáng. Nhờ sự góp sức của cô nên đời sống người dân, phụ nữ trong ấp ngày càng phát triển, gắn kết, mọi người hăng hái tham gia các phong trào do địa phương phát động. Ngày nay, tuy không còn tham gia công tác Hội nhưng cô vẫn luôn được phụ nữ trong ấp kính trọng và mỗi khi có vấn đề nào khúc mắc hay gặp khó khăn, các chị em đều tìm đến cô.
Không chỉ sống gương mẫu, cô còn là người có tấm lòng nhân ái vô bờ khi thường xuyên động viên các gia đình khó khăn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, tạo điều kiện cho họ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình như: chăn nuôi, trồng rẫy, mua bán nhỏ… Dưới sự giúp sức của cô, nhiều hộ gia đình đã chí thú làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Mỗi năm vào dịp tết Chôl-chnăm-thmây, cô cũng đều vận động mạnh thường quân hỗ trợ từ 0,5 - 1 tấn gạo tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn trong ấp Giồng Nhãn.
Là người có uy tín trong cộng động, thời gian qua, cô đã cùng cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM, trồng hoa hai bên đường ở các tuyến giao thông của ấp, treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ tết… tạo bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động con em đồng bào học văn hóa, học nghề để nâng cao trình độ dân trí; thường xuyên tham gia các vụ hòa giải ở khu dân cư để xây dựng tình làng nghĩa xóm, hòa thuận trong các gia đình, tuyên truyền Nhân dân nâng cao cảnh giác, không tin và không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục làm mất an ninh trật tự ở địa phương…
“Cô Sơn Thị Ét chính là “cánh tay đắc lực” của chính quyền khi giúp sức cùng chính quyền đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào Khmer ở ấp Giồng Nhãn. Người dân trong ấp kính trọng, nghe lời cô và sống có nền nếp, nhờ đó tình hình hình an ninh trật tự trong ấp luôn giữ vững, nhà nhà thi đua lao động sản xuất, tỷ lệ hộ khó khăn ngày càng giảm, mọi người sống đoàn kết, chan hòa và tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động”, bà Nguyễn Thị Xuân Quyên - Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, nhận xét.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới