Chung tay chăm lo cho hộ nghèo và gia đình chính sách trong mùa dịch

Thứ Hai, 30/08/2021 | 14:58

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của những hộ nghèo, cận nghèo, lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã phát động, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cả cộng đồng cùng chăm lo cho các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank huyện Hồng Dân tặng gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Ảnh: K.T

Cùng với việc tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn trương thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, UBND tỉnh đã hỗ trợ các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo gần 5,5 tỷ đồng và tặng gạo cho hơn 4.240 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, tỉnh đã hỗ trợ trên 636 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đến các đối tượng được thụ hưởng.

Hội LHPN huyện Phước Long tặng gạo và nhu yếu phẩm cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, các ngành, địa phương cũng huy động và tập trung nhiều nguồn lực của toàn xã hội để chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác song song với công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng đã xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay, qua đó đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là chăm lo tốt cho các hộ nghèo, cận nghèo và người lao động bị mất việc làm, mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Điển hình như Hội LHPN huyện Phước Long, thời gian qua đã vận động các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện xã hội đóng góp hơn 318 triệu đồng. Từ nguồn vận động này, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho hàng trăm phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại các khu phong tỏa, người già neo đơn nhằm giúp các hộ này vượt qua khó khăn trước mắt; đồng thời có điều kiện phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ huyện Phước Long còn tham gia giải cứu nông sản, giúp các hộ này duy trì được nguồn thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhằm hạn chế nguy cơ tái nghèo. Hay như Đảng ủy, UBND phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ trên 800 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và lao động bị mất việc làm trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thùy Như - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thăm và tặng nhu yếu phẩm cho lao động nghèo ở TP. Bạc Liêu.

Đặc biệt, trong thực hiện chính sách hỗ trợ này, đã có nhiều tổ chức tín dụng cùng tham gia và kịp thời bổ sung nguồn lực vào công tác chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bị ảnh hưởng khác. Cụ thể như Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Bạc Liêu đã hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên 800 trăm triệu đồng; Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bạc Liêu cũng đã hỗ trợ trên 800 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch và mua nhu yếu phẩm tặng hộ nghèo, cận nghèo và lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Với sự chung sức, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, đến nay Bạc Liêu đã kịp thời chăm sóc tốt cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đây chính là sức mạnh, niềm tin để Bạc Liêu sớm đẩy lùi dịch COVID-19 và thực hiện tốt các chính sách an sinh.

Tú Anh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.