Đời sống - Xã hội
Chống dịch COVID-19: Những đóng góp thầm lặng của cán bộ cơ sở
Cứ mỗi ngày trôi qua, nghe tin cả nước không có thêm người nhiễm bệnh nCoV là các cán bộ xã, phường, thị trấn thở phào nhẹ nhõm. Áp lực công việc, nỗi vất vả và hiểm nguy trong “cuộc chiến” của những “chiến binh thầm lặng” này cũng chẳng nhẹ nhàng hơn so với những người ở tuyến đầu chống dịch.
CỐNG HIẾN VÔ ĐIỀU KIỆN
Tuy chỉ là cán bộ Hội Phụ nữ khóm Trà Kha (phường 8, TP. Bạc Liêu), nhưng công việc của cô Nguyễn Thị Sang (67 tuổi) thì nhiều vô số kể, nhất là trong những ngày thực hiện cách ly xã hội để chống dịch COVID-19. Cô Sang kể: “Vừa thống kê xong hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công, mang gạo và quà đến từng gia đình thì lại tới thống kê người bán vé số đang cư trú trên địa bàn. Để có đầy đủ danh sách kịp thời báo cho cấp trên, cô phải liên tục đi gõ cửa cả chục địa chỉ nhà trọ, để những người nghèo bán vé số dạo không ai bị thiệt thòi”. Điều đáng quý là, dù một số người bán vé số đã về quê nhưng cô Sang vẫn bảo vệ quyền lợi cho họ, trực tiếp gọi điện thoại để thông báo. Việc nọ tiếp việc kia, đôi khi đã 21 - 22 giờ, cán bộ ở khóm Trà Kha còn đi gõ cửa nhà người dân để kiểm tra người lạ vào địa bàn, cập nhật danh sách, số liệu cho kịp báo cáo. Ngoài công việc thống kê đó, những cán bộ cơ sở như cô Sang còn phải tiếp xúc hết gia đình này tới gia đình nọ ở khắp địa bàn để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Là địa bàn trung tâm thương mại, đông dân nhất nhì tỉnh, chưa bao giờ khối lượng công việc của cán bộ công tác tại UBND phường 3 (TP. Bạc Liêu) lại nhiều như mùa dịch bệnh COVID-19. Chỉ tính văn bản cấp trên chỉ đạo về phòng chống dịch, phường 3 phải triển khai thực hiện hơn 20 văn bản trong khoảng thời gian ngắn. Đó là chưa kể cũng tầm ấy văn bản mà UBND phường phải ban hành để làm công tác chống dịch… Do đó, nếu không có những cống hiến vô điều kiện, với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ” thì công việc khó mà trôi chảy.
Ông Triệu Minh Tứ - Phó Chủ tịch UBND phường 3 (TP. Bạc Liêu) vận động các hộ kinh doanh ở vỉa hè thực hiện nghiêm giãn cách xã hội. Ảnh: H.D
XỬ LÝ KHỐI CÔNG VIỆC KHỔNG LỒ
Ông Lê Trường Hận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) cho biết, là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống nên công tác tuyên truyền, nắm người, nắm hộ bắt buộc cán bộ phải dùng cả hai thứ tiếng Việt - Khmer. Không dừng ở đó, UBND xã yêu cầu cán bộ phụ trách địa bàn phải nắm cho được ở từng gia đình có người đi làm ăn xa, có người thân ở nước ngoài để yêu cầu viết cam kết khi có lao động thất nghiệp về quê là phải báo ngay chính quyền địa phương để tổ chức khai báo y tế và có biện pháp cách ly phù hợp. Với trên 50% cán bộ là dân tộc Khmer, trong những ngày tết cổ truyền của đồng bào vừa qua, ông Lê Trường Hận ghi nhận và đánh giá cao về sự đồng lòng, hy sinh thời gian riêng tư của số cán bộ ấy để dành trọn cho công tác chống dịch. Nhờ mỗi cán bộ đều phát huy vai trò như một tuyên truyền viên ở phum sóc mình nên tết cổ truyền của đồng bào Khmer không có hiện tượng tập trung đông người vào chùa mà ai cũng thể hiện tốt ý thức cộng đồng.
Một giải pháp hiệu quả trong công tác chống dịch trên địa bàn TX. Giá Rai là ngay từ khi thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhờ có sự vào cuộc tích cực của cán bộ xã, phường và các khóm, ấp kêu gọi người dân chỉ nên đi làm thủ tục hành chính đối với những việc thật sự cấp thiết. Nếu lùi thời gian mà không có ảnh hưởng gì thì bà con nên lùi đến sau ngày 15/4/2020 hãy tiến hành làm thủ tục. Bà Nguyễn Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TX. Giá Rai đánh giá, từ cách làm như vậy mà Trung tâm Hành chính công thị xã và bộ phận một cửa, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn giảm đến 70% số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính, tập trung đông người trong thời điểm thực hiện Chỉ thị.
Chúng ta sẽ còn một quãng đường dài chống dịch, do đó, hơn bao giờ hết, những cống hiến của cán bộ cơ sở trong cuộc chiến chống đại dịch này đã và đang góp phần quan trọng mang lại cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc cho toàn dân.
HỮU DUYÊN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới