Đời sống - Xã hội
Chơi hụi và những rủi ro
Vỡ hụi là câu chuyện không mới, nhưng đã và đang làm cho nhiều gia đình, nhất là nông dân rơi vào cảnh lao đao. Tình hình hụi, họ “nóng” lên đến mức năm 2019, Chính phủ phải ban hành nghị định mới nhằm hướng dẫn, có đủ hành lang pháp lý để điều chỉnh quan hệ xã hội này.
Người dân thị trấn Ngan Dừa xôn xao khi bị chủ hụi ở TX. Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) lừa đảo. Ảnh: P.V
Tương tự là bị cáo Võ Thị Thu Vui (SN 1973, ấp Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A) bị TAND huyện Hồng Dân kêu án 7 năm tù. Có 31 bị hại và 40 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án này. Quá trình làm chủ 13 dây hụi, Võ Thị Thu Vui đã mạo danh (gian dối với hụi viên) chiếm đoạt 388 triệu đồng.
Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hồng Dân cho biết, ngoài 2 vụ bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nêu trên, cũng trong năm 2020, TAND huyện đã ra 8 quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự (hòa giải thành) cho các vụ tranh chấp hụi khác lên đến hàng trăm bị hại. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Hồng Dân còn có một vụ vỡ hụi với số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng, có hơn 200 bị hại, xảy ra tại xã Ninh Quới A, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra huyện khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ lên tỉnh để xét xử theo thẩm quyền.
Thực tế hiện nay, nhiều hụi viên vì tin tưởng vào sự quen biết, uy tín của chủ hụi và bị hấp dẫn bởi khoản tiền lời lớn nên tham gia chơi hụi. Khi chơi hụi, các hụi viên chỉ nhớ số lần đóng và quy ra tiền chứ không có chứng từ ghi nợ rõ ràng. Thông thường, khi sự việc được báo cáo đến chính quyền địa phương, hoặc cơ quan chức năng thì chủ hụi đã không còn tài sản hoặc bỏ trốn khỏi nơi cư trú, do đó, các hụi viên lâm vào cảnh trắng tay, không nhận lại được, hoặc chỉ nhận phần ít số tiền mà hụi viên đã góp.
Những vụ vỡ hụi gần đây trên địa bàn huyện Hồng Dân là lời cảnh báo đối với những ai đã và đang tham gia hình thức huy động vốn có lãi này. Có thể thấy, việc chơi hụi có tính rủi ro rất cao, vì vậy, khi người dân muốn tích lũy, sinh lợi tiền từ chơi hụi thì cần phải tìm hiểu và thực hiện đúng những quy định của pháp luật để bảo vệ tài sản của mình, tránh xảy ra hệ lụy đáng tiếc.
P.V
Để đảm bảo quyền lợi cho người dân khi xảy ra tranh chấp từ việc chơi hụi, luật sư Nguyễn Duy Sơn - Đoàn Luật sư tỉnh khuyến cáo: “Khi chơi hụi, mọi người nên có sổ sách ghi chép theo dõi quá trình tham gia và yêu cầu chủ hụi cung cấp các chứng từ có liên quan như: ghi biên nhận có ký tên giao nhận tiền, ngày tháng giao nhận tiền, số tiền giao nhận… Ngoài ra, nên lập hợp đồng chơi hụi có xác nhận của chính quyền địa phương. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để đảm bảo quyền lợi của người chơi khi xảy ra vỡ hụi”.
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”
- Ứng dụng công nghệ tìm danh tính các anh hùng, liệt sĩ