Chợ truyền thống đìu hiu

Thứ Hai, 08/11/2021 | 15:01

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nhiều người có tâm lý e ngại đến nơi đông người, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chợ truyền thống rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng khách. Nhiều tiểu thương phải tạm đóng cửa, số còn lại chỉ bán cầm chừng, một số khác chuyển sang hình thức bán trực tuyến…

Tiểu thương chợ Phường 1 (TP. Bạc Liêu) tuân thủ nguyên tắc “5K” khi bán hàng. Ảnh: T.Q

Trước đây, các chợ truyền thống như chợ Phường 1, Phường 3, chợ Cầu Xáng (TP. Bạc Liêu) vốn rất sầm uất, chuyên cung cấp các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, nhưng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, lượng người vào chợ thưa thớt hẳn. Ngoài ra, nhiều khu vực còn tăng cấp độ dịch lên “vùng cam”, “vùng đỏ”, một số chợ áp dụng quy định người vào chợ phải đảm bảo yêu cầu đã được tiêm từ 1 - 2 mũi vắc-xin, khiến chợ truyền thống vốn đã vắng vì tâm lý e ngại của người dân khi đến chỗ đông người, nay càng vắng hơn. Có nhiều gian hàng trước khi xảy ra dịch bệnh, bất kể thời gian nào trong ngày cũng chen chúc khách, thì nay lại vắng hoe. 

Số lượng củ hành, tỏi mỗi ngày xuất bán giảm cả chục lần so với trước đây, chị Ngọc Bi (tiểu thương chợ Phường 1) than thở: “Mấy tháng qua có mua bán được bao nhiêu, lượng khách chỉ bằng 1/3 so với trước khi xảy ra dịch bệnh. Tôi không biết cầm cự được bao lâu vì ế ẩm quá, chi phí mặt bằng, hoa chi… tính ra không có lãi, đó là chưa kể nguy cơ nhiễm bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chỉ một chút lơ là”.

Tương tự, từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, việc mua bán của cô Ngọc Phượng (tiểu thương chợ Cầu Xáng, Phường 1) cũng không còn thuận lợi như trước, giảm sút khoảng 50%. Cô Phượng cho biết, “mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng rau củ quả là mặt hàng thiết yếu nên vẫn duy trì được một số khách quen, nhờ đó vẫn có đồng ra đồng vô mỗi ngày, nhín nhúc trang trải cuộc sống trong thời điểm khó khăn như hiện nay”. 

Mặc dù tình hình kinh doanh ở các chợ khá vắng, thế nhưng trong quá trình mua bán, các tiểu thương thực hiện khá tốt các biện pháp phòng chống dịch. Luôn đeo khẩu trang trong suốt thời gian buôn bán, trang bị dung dịch sát khuẩn, một số tiểu thương còn giăng dây trước chỗ bán, sử dụng rổ nhận tiền - giao hàng đảm bảo giữ khoảng cách, tránh tiếp xúc trực tiếp để phòng chống dịch bệnh.

Một phần vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một phần vì chịu sự cạnh tranh của việc buôn bán trực tuyến nên việc kinh doanh, cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương ở chợ truyền thống ngày càng khó khăn, vất vả hơn. Tuy vậy, nhiều tiểu thương vẫn duy trì kinh doanh vì họ tin rằng, với sự nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền và toàn dân, dịch bệnh sẽ sớm được khống chế, mọi hoạt động sẽ trở về trạng thái bình thường mới, các chợ truyền thống sẽ nhộn nhịp như trước.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.