Đời sống - Xã hội
“Chợ di động” - lợi bất cập hại
Hiện nay, ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh, không khó bắt gặp hình ảnh những chiếc xe gắn máy hay xuồng máy chở đầy hàng hóa như những cái “chợ di động” để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đời sống của người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi là không phải đi xa để mua sắm thì hình thức mua bán này cũng tiềm ẩn nhiều nỗi lo, nhất là độ an toàn về vệ sinh thực phẩm…
“Chợ di động” len lỏi về các vùng quê phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh: T.Q
Ở cái “chợ di động” này, người dân có thể tìm mua từ thực phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ quả, trái cây đến các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như xô xách nước, gương soi mặt, dầu gội đầu… Tất cả các hàng hóa được đặt trên xe, vỏ lãi len lỏi trên các con đường mòn hoặc các kênh rạch, vào tận các xóm ấp heo hút để bán, giúp người dân đỡ nhọc công đi chợ. Việc chạy xe, xuồng máy đi bán hàng ngày được chị em chọn lựa như là một nghề để phụ giúp trang trải thêm thu nhập cho gia đình. Mà đâu chỉ có phụ nữ, cánh đàn ông cũng tham gia buôn bán. Để chuẩn bị cho chuyến hàng, từ tờ mờ sáng, khi mọi người còn đang ngon giấc, họ tìm đến các chợ đầu mối lấy hàng thiết yếu, nhất là các loại rau củ quả, cho đến con con cá, miếng thịt tươi mới để phục vụ bà con. Vào những ngày cận Tết, các “chợ di động” còn bổ sung thêm bánh mứt, hoa kiểng, quần áo may sẵn, mùng mền, chiếu gối để bán.
Chiếc xe chở hàng đi trước, tiếng rao theo đó vang lên. Không cần phải tốn nhiều thời gian để đi chợ mua thực phẩm như trước, hơn 2 năm nay, mỗi buổi sáng chỉ cần nghe tiếng loa rao ra rả từ xa là chị Như Hảo (ngụ xã Phước Long, huyện Phước Long) đã ra trước cổng nhà đón. Chị Hảo chia sẻ: “Nhà tôi cách chợ hơn 10km, đường sá nhỏ hẹp rất khó đi nên tôi tranh thủ mua thực phẩm bán lưu động. Giá cả các mặt hàng tuy có đắt hơn so với chợ xã, chợ huyện nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Hàng hóa rất phong phú, đa dạng, hoặc cũng có thể nhờ họ đặt mua dùm, rất tiện lợi”.
Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi thì hình thức mua bán này tiềm ẩn nhiều nỗi lo về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, do hàng hóa di chuyển liên tục trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, đó là chưa kể thực phẩm không được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; không loại trừ khả năng vì hám lợi mà người bán kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Để tránh mua và sử dụng phải hàng hóa trôi nổi, nhất là thực phẩm không đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nông thôn cần nâng cao ý thức trong việc mua hàng hóa, chỉ nên mua ở người quen và lựa chọn thực phẩm mới, tươi ngon để tránh thiệt thòi, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và gia đình.
Thùy Lâm
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới