Đời sống - Xã hội
Chia sẻ khó khăn với người dân trong đại dịch
Sau thời gian dài chịu tác động của dịch bệnh, người dân gặp nhiều khó khăn do không có thu nhập ổn định... Chính vì thế, đảm bảo an sinh, nhất là đối với nhóm yếu thế là việc cấp bách được các địa phương trong tỉnh quan tâm, tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện.
Khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều lao động đang có việc làm, thu nhập ổn định tại các khu, cụm công nghiệp ở các tỉnh, thành khác bị mất việc hoặc phải bỏ việc để hồi hương “chạy dịch”. Kéo theo đó, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn. Đặc biệt, với các hộ nghèo, cận nghèo và những người yếu thế trong xã hội, cuộc sống càng trở nên khó khăn, vất vả. Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, song song với triển khai nhanh, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với người dân để cùng chung tay vượt qua đại dịch. Chị Đặng Thị Huệ (xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) tâm sự: “Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ rất tận tình của UBND xã và bà con chòm xóm mà gia tôi mới có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Qua dịch này, tôi cũng mong muốn tìm được việc làm để có được nguồn thu nhập ổn định tự trang trải cuộc sống của mình”.
Cán bộ xã Vĩnh Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) đến thăm và tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: C.L
Những chính sách hỗ trợ được các địa phương triển khai kịp thời như một sự sẻ chia với những người yếu thế, nhất là người nghèo, người dân ở các khu cách ly, phong tỏa… giúp họ nhẹ gánh lo hơn trong những ngày dịch bệnh còn phức tạp. Thông qua các mô hình, chương trình chăm lo, hỗ trợ sát với từng đối tượng, đặc biệt là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp bị mất việc, lao động tự do, người già, tàn tật, neo đơn…, nhiều túi an sinh gồm gạo và nhu yếu phẩm đã được trao đến người dân đang lâm vào cảnh khó khăn trong lúc dịch bệnh bủa vây. Bà Nguyễn Thị Ba (Phường 5, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Trong dịch bệnh phức tạp, cuộc sống lại khó khăn, được địa phương hỗ trợ, tôi rất cảm động. Giờ tôi mong cho dịch bệnh sớm qua để tái lập lại cuộc sống như lúc trước”.
Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều từng nhấn mạnh: Các tác động của dịch COVID-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng bất lợi đến mọi mặt của đời sống, đối tượng yếu thế sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, các địa phương cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động, nắm bắt tình hình trong Nhân dân và chủ động đề ra các biện pháp giải quyết nhanh, kịp thời những khó khăn của người dân. Thông qua các hoạt động an sinh xã hội nhằm ổn định đời sống, tạo sự yên tâm, tin tưởng, thúc đẩy mỗi người dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch, từ đó tích cực phối hợp với địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Chí Linh
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới