Đời sống - Xã hội
Chị Nguyễn Thị Luyến: Tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương
Là một giáo viên nhiệt huyết, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, chị Nguyễn Thị Luyến (ấp Ninh Hòa, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) còn được nhiều người biết đến đã tạo việc làm cho gần 50 lao động nữ qua việc đầu tư cơ sở may gia công đồng phục học sinh. Với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng đã giúp nhiều chị em có nguồn kinh phí trang trải sinh hoạt hàng ngày, từng bước ổn định cuộc sống.
Chị Nguyễn Thị Luyến hướng dẫn lao động may đồng phục học sinh. Ảnh: T.Q
Vợ chồng chị Luyến đều là giáo viên, sau giờ đứng lớp, anh chị tranh thủ làm kinh tế bằng việc bán đồng phục học sinh cho các trường học trong tỉnh. Ban đầu chỉ với số lượng ít, nhưng sau nhiều năm, sản phẩm đồng phục của anh chị được các trường tin tưởng, đặt hàng dài hạn, do đó vợ chồng chị Luyến quyết định mở cơ sở may đồng phục tại nhà để mở rộng thị phần. Vậy là Cơ sở may đồng phục học sinh Minh Nhựt ra đời.
Thời gian đầu, do cơ sở nhỏ, cách quản lý, tay nghề công nhân chưa vững nên cơ sở của chị Luyến còn gặp nhiều khó khăn từ thành phẩm đến đầu ra. “Để tạo được uy tín với khách hàng, khi thực hiện mỗi đơn hàng, tôi đều hướng dẫn tỉ mỉ cho từng công nhân về yêu cầu kỹ thuật; chất lượng vải cũng được tôi lựa chọn khắt khe, nhờ vậy sản phẩm làm ra được khách hàng ưa chuộng, đầu ra của sản phẩm luôn ổn định, không có hàng lỗi bị trả về…”, chị Luyến cho biết. Nhờ chịu khó tìm tòi thị trường, mẫu mã, nhất là đặt chữ tín lên hàng đầu nên cơ sở ngày càng phát triển, từ 7 lao động ban đầu đến nay đã tăng lên gần 50 lao động, trong đó có 12 lao động may tại chỗ, còn lại nhận gia công tại nhà. Quy mô kinh doanh ngày càng phát triển, uy tín luôn giữ vững, hiện trung bình mỗi ngày cơ sở hoàn thành hơn 1.000 bộ đồng phục để cung ứng cho hơn 100 trường học từ tỉnh Cà Mau đến Sóc Trăng.
Phần lớn lao động làm việc trong cơ sở may của chị là phụ nữ đang có con nhỏ trong độ tuổi đi học, thu nhập tính theo sản phẩm. Với sự hỗ trợ của chị Luyến, chị em bận con nhỏ có thể sắp xếp thời gian hợp lý để bảo đảm mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng mỗi tháng, vừa chăm sóc tốt cho gia đình. Là một trong những người gắn bó với cơ sở may ngay từ những ngày mới mở, chị Trần Thị Gái (ấp Minh Điền, xã Ninh Quới) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi, do đất sản xuất ít nên thu nhập bấp bênh. Nhưng kể từ khi tham gia vào cơ sở may của chị Luyến đã giúp tôi có nguồn thu nhập ổn định, có thêm khoản tiền để lo cho con ăn học và chi tiêu hằng ngày, cuộc sống ngày càng tiến triển”.
Chị Gái chỉ là một trong số rất nhiều chị em làm việc cho Cơ sở may đồng phục học sinh Minh Nhựt. Qua chuyện trò với các chị, chúng tôi cảm nhận được những khó khăn, vất vả trong quãng thời gian trước đây và niềm vui mừng, phấn khởi khi có được công việc ổn định như hiện tại.
Với hướng đi và cách làm đúng đắn, Cơ sở may đồng phục học sinh Minh Nhựt dưới tài “lèo lái” của vợ chồng chị Luyến đã góp phần không nhỏ cùng địa phương trong công tác giảm nghèo, rất đáng được biểu dương.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới