Chị Lý Thị Hà - vượt khó từ vườn rau

Thứ Sáu, 03/02/2023 | 16:35

Từ hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhờ phát triển mô hình trồng màu cộng thêm tính cần cù, năng động trong sản xuất nên đến nay cuộc sống của vợ chồng chị Lý Thị Hà (ấp Rạch Thăng, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) đã khởi sắc, có nguồn thu nhập quanh năm, kinh tế ngày càng ổn định.

Chị Lý Thị Hà lặt rau giao cho thương lái. Ảnh: T.Q

Do cuộc sống quá thiếu thốn nên vợ chồng chị Hà ly hương lên TP. Hồ Chí Minh lao động mưu sinh. Cật lực lao động nhiều năm liền, chị cũng tích cóp được một ít tiền, đến năm 2020, vợ chồng chị trở về quê nhà. Năm 2021, vợ chồng chị thuê 10 công đất đầu tư trồng rẫy, chủ yếu là trồng cải xanh, cải ngọt, bẹ vàng, rau muống, húng quế… Nhờ áp dụng mô hình trồng xen canh, luân phiên nên chị có nguồn thu đều đặn từ 200.000 - 500.000 đồng/ngày.

Bên cạnh kiến thức trồng màu theo kinh nghiệm, chị còn chủ động tìm hiểu, học hỏi thêm kiến thức phòng ngừa sâu bệnh, trồng nhiều giống rau mà thị trường ưa chuộng để áp dụng vào mô hình sản xuất của gia đình, nhờ vậy vườn rau của gia đình chị luôn phát triển xanh tốt, hạn chế được sâu bệnh và cho năng suất, chất lượng cao. Đón đầu thị trường Tết Quý Mão 2023, chị đã xuống giống nhiều loại rau màu; ngoài ra, còn tranh thủ nuôi bầy vịt hơn 100 con để cung ứng cho thị trường Tết.

“Mỗi ngày cứ 5 giờ sáng là vợ chồng tôi thức dậy ra rẫy xới đất, cắt rau, làm cỏ, bón phân…, đủ thứ việc. Trồng rẫy tuy cực, song có nguồn thu đều đặn, giúp gia đình tôi có điều kiện trang trải cuộc sống hằng ngày, lo cho con cái học hành. Tới đây, tôi tiếp tục trồng xen canh thêm các loại rau được thị trường ưa chuộng như rau thơm, ngò rí, húng lủi, húng quế… để có nguồn thu nhập khá hơn”, chị Hà chia sẻ.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.