Những câu chuyện đẹp

Chị Lâm Thị Hạnh: Ổn định cuộc sống nhờ cần cù lao động

Thứ Tư, 30/03/2022 | 17:30

Hoàn cảnh gia đình nhiều năm liền thuộc diện khó khăn, nhưng nhờ cần cù, chí thú làm ăn, biết chi tiêu tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày nên đến nay cuộc sống của chị Lâm Thị Hạnh (ngụ ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) từng bước ổn định.

Chị Hạnh chăm sóc rẫy rau của gia đình. Ảnh: T.Q

Vợ chồng chị Hạnh được cha mẹ cho một công đất rẫy. Đất sản xuất ít, nguồn thu nhập sau khi trừ chi phí không còn được bao nhiêu, để có tiền tích lũy và trang trải cuộc sống, ngoài trồng rẫy, vợ chồng chị còn tranh thủ làm thuê bất kể ngày đêm. 

Đã nhiều năm qua, ngày nào cũng vậy, trời vừa tờ mờ sáng là hai vợ chồng dắt nhau đi làm thuê với những việc như: nhổ cỏ, thu hoạch rau, xới đất, bón phân rẫy… cho các hộ dân cùng ấp. Làm việc chăm chỉ, không ngại khó nên vợ chồng chị được nhiều chủ rẫy tín nhiệm, nhờ đó luôn có công việc để làm. Trung bình mỗi tháng hai vợ chồng chị có thêm thu nhập 12 - 15 triệu đồng từ tiền làm thuê.

 Dù cuộc sống đỡ vất vả, không còn thiếu thốn nhưng chị vẫn cần cù lao động, chưa một ngày ngơi tay. Chị Hạnh cho biết, còn sức là vợ chồng chị cố gắng làm để kiếm thu nhập, có tiền tích lũy thì cuộc sống sau này sẽ ổn định, không là gánh nặng cho con cháu.

“Mặc dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh nhưng chị Hạnh luôn nhiệt huyết với phong trào phụ nữ và địa phương phát động, như: cùng phụ nữ ấp tham gia trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa ven đường, giữ vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp… góp phần cùng xã sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Bằng sự kiên trì, không ngại gian khổ, chị Hạnh chính là tấm gương điển hình tiêu biểu vượt khó vươn lên ở xã”, chị Nguyễn Thị Dung - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Giữa, nhận xét.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.