Chật vật mưu sinh​ thời COVID-19

Thứ Sáu, 25/06/2021 | 17:01

Thời gian gần đây, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại khiến nhiều đối tượng lao động bị ảnh hưởng. Không có hợp đồng lao động, việc làm không ổn định, thu nhập bấp bênh nên khi dịch bệnh bùng phát khiến cuộc sống lao động tự do càng trở nên nhọc nhằn. Để có tiền trang trải cuộc sống, họ phải xoay xở mọi cách, làm nhiều nghề để mưu sinh...

Các gánh hàng rong thưa thớt người mua. Ảnh: T.Q

Là giáo viên hợp đồng ở một trường mẫu giáo tư thục với thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/tháng, sau khi dịch bùng phát trở lại, trường đóng cửa nên chị Ngọc Hân (Phường 5, TP. Bạc Liêu) rơi vào cảnh thất nghiệp. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị cùng người bạn mở bán món ăn vặt, tuy thu nhập không bao nhiêu nhưng cũng giúp chị có thể trả tiền nhà trọ trong những ngày chờ tìm việc.

Với chiếc xe bán bánh dạo, mỗi ngày giúp chị Kim Hoàng (Phường 3, TP. Bạc Liêu) có thu nhập hơn 200.000 đồng. Thế nhưng, từ giữa tháng 5, khi dịch diễn biến phức tạp, trường học đóng cửa buộc chị phải nghỉ bán, ở nhà trông con, mọi nguồn sinh hoạt đều trông chờ vào tiệm hớt tóc nhỏ của người chồng.

Cũng rơi vào tình cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là anh Trương Hữu Phước (Phường 7, TP. Bạc Liêu). Mấy tháng qua, nhiều công trình xây dựng tạm dừng nên anh cũng mất việc làm. Khó khăn chồng chất khi quán ăn của vợ anh cũng ế ẩm, vì người dân hạn chế ra ngoài ăn uống. Tình hình dịch bệnh kéo dài dai dẳng gần 2 năm qua đã khiến cuộc sống nhiều gia đình rơi vào cảnh điêu đứng. Anh Phước chia sẻ: “Do lo ngại dịch bệnh, nhiều người tránh tập trung, hạn chế ra đường nên các quán cà phê, quán ăn... ngày càng vắng khách. Thu nhập giảm sút, mặc dù đã hạn chế chi tiêu đến mức tối thiểu nhưng cuộc sống vẫn cứ thiếu trước hụt sau”.

Những lao động may mắn còn có việc làm thì luôn cố gắng dè sẻn chi tiêu, giảm mọi mức chi phí sinh hoạt hằng ngày. Còn với những lao động bị thất nghiệp, mất việc trong thời gian dài thì khó khăn càng nhân lên bội phần, nhất là với lao động sống xa gia đình, ở trọ. Như trường hợp của hai chị em Huỳnh Thị Bích Chi và Huỳnh Thị Bích Liễu (ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình). Hai năm nay, kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, chủ cơ sở kinh doanh ế ẩm, thường xuyên đóng cửa nên hai chị em “nhảy việc” nhiều nơi. Cụ thể như, sau khi ổn định chỗ làm mới được hơn 6 tháng lại tiếp tục thất nghiệp khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, hai chị em đành trả nhà trọ, về quê. Bích Chi chia sẻ, hiện dịch bệnh đã được kiểm soát nên hai chị em dự tính sẽ tiếp tục lên TP. Bạc Liêu tìm việc để có tiền trang trải cuộc sống vì ở quê em không có việc làm, gia đình không có đất sản xuất.

Người dân hạn chế đường, hàng quán đóng cửa một thời gian hoặc mua bán cầm chừng, tình trạng người bị mất việc hoặc giảm thu nhập ngày càng nhiều buộc họ phải thắt lưng buộc bụng, dè sẻ chi tiêu. Người bán nhiều hơn người mua khiến các xe hàng rong, các tiểu thương các chợ rơi vào ế ẩm.

Mưu sinh chật vật, đồng tiền kiếm ra ngày càng eo hẹp trong khi mọi nhu cầu thiết yếu khác như: tiền nhà trọ, tiền điện, ăn uống... vẫn diễn ra khiến người lao động tự do vốn khó khăn nay càng thêm khổ. Chỉ mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi sinh hoạt trở về quỹ đạo cũ, giúp người lao động nghèo có việc làm, có thu nhập đều đặn để cuộc sống không còn đối diện cảnh lo toan, thiếu hụt.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.