Đời sống - Xã hội
Chăm lo tốt gia đình có công với cách mạng
Bạc Liêu là vùng đất giàu truyền thống cách mạng và cũng là nơi gánh chịu nhiều mất mát trong chiến tranh nên số lượng người có công (NCC) khá lớn. Với lòng biết ơn sâu sắc đối với NCC, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tích cực thực hiện các hoạt động chăm lo cho NCC. Từ đó, đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho NCC và người thân của họ từng bước vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Ái Nam tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: H.T
Tri ân bằng cả tấm lòng
Bạc Liêu hiện có trên 71.000 đối tượng và thân nhân NCC với cách mạng. Mãi luôn ghi nhớ công ơn và tri ân NCC với cách mạng, xuyên suốt những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh - liệt sĩ, NCC với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng”… Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với NCC đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng. Công tác triển khai rà soát, lập danh sách đối tượng, giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó là chăm lo tu bổ, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Các chương trình, chính sách chăm lo cải thiện nhà ở, các mô hình kinh tế, các chương trình ưu đãi về giáo dục, y tế... cho gia đình chính sách, NCC cũng luôn được thực hiện tốt, kịp thời.
Ngoài các quy định chung của Trung ương, Bạc Liêu còn có những quy định riêng dành cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh hạng 1/4, 2/4. Trung bình mỗi năm, tỉnh vận động trên 100 tỷ đồng để chăm lo cho đối tượng chính sách. Các địa phương trong tỉnh bằng nguồn lực riêng cũng đã xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn… Ngoài ra, các địa phương còn tranh thủ vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, sự chung tay của cộng đồng xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ quà, tặng sổ tiết kiệm, thăm khám sức khỏe, tạo việc làm…, từ đó giúp cuộc sống của bản thân NCC và người thân của họ ngày càng tốt hơn. Đến nay, 100% đối tượng chính sách, NCC với cách mạng ở Bạc Liêu đều có cuộc sống trên mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.
Tăng cường các hoạt động chăm lo gia đình NCC
Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với NCC, chăm lo cho NCC là tình cảm thiêng liêng, là đạo lý, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Từ ý nghĩa này, tỉnh phấn đấu nâng cao mức sống của các đối tượng NCC lên mức khá so với mức sống của cộng đồng trong năm 2023.
Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng. Thông qua việc kịp thời triển khai các chế độ ưu đãi cho đối tượng NCC với cách mạng nhằm bảo đảm tất cả NCC được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với phương châm là quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC, huy động mọi nguồn lực xã hội trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa.
Song song đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống cách mạng, sự đóng góp hy sinh của những NCC và thân nhân gia đình họ; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa. Tỉnh cũng khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thương binh, bệnh binh, gia đình NCC với cách mạng phát triển kinh tế, gương mẫu trong học tập, lao động, sản xuất, xứng đáng là công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành luôn giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những phát sinh trong việc xác nhận NCC để hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước, các đơn thư có liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng…
Mỗi căn nhà, mỗi phần quà, mỗi nghĩa cử quan tâm, chăm lo tuy không thể bù đắp được những mất mát, hy sinh của các gia đình chính sách, NCC nhưng cũng phần nào xoa dịu nỗi đau do chiến tranh gây ra, qua đó thể hiện sự tri ân với những cống hiến, hy sinh của lớp người đi trước và giáo dục lòng tự hào về truyền thống cách mạng quê hương cho thế hệ trẻ hôm nay.
TÚ QUYÊN
- Giải Bi sắt vô địch đồng đội quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt Huy chương Đồng nội dung đồng đội kỹ thuật nam
- Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp ở Hợp tác xã Hồng Phát
- Đẩy mạnh bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
- Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các đơn vị xã mới thuộc huyện Hòa Bình
- Tọa đàm “Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang”