Chăm lo an cư cho dân trong mùa mưa bão

Thứ Sáu, 23/06/2023 | 17:22

Với mong muốn giúp người dân có chỗ ở ổn định, ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể còn tranh thủ mọi nguồn lực để xây nhà cho người nghèo an cư. Từng căn nhà kiên cố được dựng lên, trở thành tổ ấm mới của người nghèo và là điểm tựa vững vàng, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho ông Dương Văn Tèo.

Không còn nỗi lo nhà sập

Mặc dù cật lực lao động với nhiều công việc như làm thuê, mò cua bắt cá, đặt vó dưới sông…, nhưng do chỉ có mình ông Dương Văn Tèo (ấp 2, xã Phong Thạnh Tây, TX. Giá Rai) là lao động chính trong gia đình có 6 nhân khẩu nên tuy căn nhà xuống cấp đã nhiều năm mà vẫn không có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình ông Tèo, chính quyền xã Phong Thạnh Tây đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ ông cất nhà tình thương. Dự kiến trong tháng 7/2023, căn nhà sẽ hoàn thành, giúp ông yên tâm mưu sinh, gia đình không còn thấp thỏm nỗi lo nhà sập mỗi khi mưa to gió lớn.

Trong căn nhà vách lá ngả nghiêng chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào cũng chính là nơi trú ngụ của 3 mẹ con chị Sơn Thị Đèo (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Vợ chồng chị Đèo rất chí thú làm ăn, nhưng năm 2021, chồng chị mắc bệnh ngặt nghèo, mọi của cải đều lần lượt bán sạch để lo điều trị bệnh, cuối cùng chồng chị cũng ra đi, để lại chị một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ dại. Chị Đèo chia sẻ: “Mỗi khi đi làm mà thấy trời mưa lớn hay có dông lốc tôi rất lo cho 2 con ở nhà. Mới đây, nghe tin xã sẽ hỗ trợ cất nhà tình thương, tôi vui đến mức không ngủ được. Chỉ vài tháng nữa thôi, mẹ con tôi sẽ có căn nhà kiên cố để ở, tôi đi làm kiếm tiền cũng an tâm hơn”.

“Từ đầu năm đến nay, ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, thành phố, xã còn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh chung tay hỗ trợ địa phương xây dựng được 30 căn nhà tình thương. Hiện xã đang xây dựng thêm 10 căn nhà cho hộ gặp khó khăn về nhà ở, cố gắng hoàn thành trong tháng 7/2023. Bên cạnh hỗ trợ nhà, xã còn tranh thủ các nguồn lực vận động gạo, nhu yếu phẩm để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ không còn lo cảnh thiếu thốn trong những ngày mưa bão”, bà Ngô Yến Nhiên - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Trạch Đông, cho biết.

Chị Sơn Thị Đèo thu dọn đồ đạc để chuẩn bị xây dựng nhà kiên cố. Ảnh: T.Q

Chung tay lo nhà ở cho dân nghèo

Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu nên diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường. Điều dễ dàng nhận thấy nhất là mỗi mùa mưa bão đến thường xảy ra tình trạng dông lốc cục bộ, gây đổ sập nhà cửa và đáng lo hơn là tình trạng triều cường dâng, sạt lở cửa biển luôn chực chờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, để giúp người dân an cư, có nhà ở kiên cố chống chọi với thiên tai, thời tiết, cùng với nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa từ nguồn Quỹ Vì người nghèo các cấp, từ đầu năm đến nay, các sở, ngành, hội, đoàn thể trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực vận động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở. Trong 6 tháng, đã có hàng trăm căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, mái ấm da cam… được bàn giao cho người nghèo và các đối tượng chính sách, giúp họ có mái ấm kiên cố trú ngụ, an lòng lao động, sản xuất nâng cao thu nhập, chăm lo cuộc sống gia đình được tốt hơn.

Với mục đích bố trí, ổn định dân cư nhằm sắp xếp, bố trí nơi ở an toàn, ổn định lâu dài, có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ và tạo sinh kế bền vững cho những hộ đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, ở khu vực ven rừng, đầu kênh, ngoài đê biển tại tỉnh, tháng 4/2023, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch là thực hiện bố trí, ổn định dân cư cho 367 hộ dân (vùng đặc biệt khó khăn) thuộc đối tượng di dời của Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư, tái định cư rừng phòng hộ tỉnh vào 3 điểm tái định cư hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án (điểm tái định cư ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu 20 hộ; điểm tái định cư ấp 13 - Thống Nhất - Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình: 289 hộ dân; điểm tái định cư ấp Bửu 2, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải: 58 hộ dân. Ngoài ra, phấn đấu bố trí, ổn định dân cư cho 405 hộ dân trên địa bàn TX. Giá Rai).

Bằng những việc làm thiết thực, chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị cùng doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã giúp các gia đình nghèo, các đối tượng chính sách khác vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, hiện thực hóa giấc mơ an cư, lạc nghiệp, yên tâm lao động, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tham gia đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.