Đời sống - Xã hội
“Cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở trong phòng, chống dịch
Cùng với các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, các thành viên là chi hội trưởng hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, dân phố... đã lăn xả, đóng góp trực tiếp và tích cực cho công tác phòng, chống dịch cũng như thực hiện các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội tại cơ sở. Chính vì vậy, họ được coi là “cánh tay nối dài” của chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng khóm, ấp, khu dân cư thành những “pháo đài” vững chắc trong phòng, chống dịch.
Là Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Cái Tràm A1, đồng thời cũng là Tổ trường Tổ COVID-19 cộng đồng của ấp, mấy tháng qua, chị Nguyễn Thị Thắm (ấp Cái Tràm A1, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) luôn miệt mài góp công, góp sức cho cuộc chiến chống dịch ở địa phương.
Những ngày cuối tháng 7, khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chị không ngại cực nhọc, ngày ngày cùng với cán bộ đoàn thể xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tình hình biến động nhân khẩu ở địa phương, giám sát chặt chẽ từng người đến, về trên địa bàn và những người đang cách ly y tế tại nhà. Qua đó, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện các khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch. Ngoài ra, chị còn tham gia nấu cơm cho các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, các khu cách ly; tích cực vận động lương thực, thực phẩm hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Sẵn sàng dãi nắng dầm mưa, nhiều tháng ròng chị còn tham gia trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 và trực tại một số khu phong tỏa… Với sự góp sức của chị cùng lực lượng ở các tổ chức chính trị - xã hội đã giúp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Chị Nguyễn Thị Thắm tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly. Ảnh: T.Q
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ, chú Nguyễn Văn Út (Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh (CCB) khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) không quản ngày đêm, vất vả thường xuyên nhiều tháng liền để cùng thành viên Hội CCB khóm tới từng hộ dân nhắc nhở thực hiện nghiêm nguyên tắc "5K"; tuyên truyền về dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng dịch, tránh kỳ thị với các trường hợp trong diện cách ly, cùng đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh. Không chỉ vậy, chú còn là “trinh sát” địa bàn nắm chắc từng trường hợp đi, về hoặc đến vùng có dịch, cập nhật sự di biến động của người dân trong khóm. Những trường hợp thuộc đối tượng phải thực hiện cách ly tại nhà chú đều theo dõi sát sao, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Từ sự sâu sát ấy, chú kịp thời nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân và những vấn đề nảy sinh tại cộng đồng để báo cáo chính quyền địa phương và cơ sở y tế kịp thời xử lý.
Đặc biệt, trong những ngày TP. Bạc Liêu thực hiện Chỉ thị 16, phong tỏa, dù tuổi đã cao nhưng chú luôn hăng hái tham gia trực chốt, đi chợ hộ cho người dân và những đối tượng phải thực hiện cách ly tại nhà, phối hợp với Hội CCB phường vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho những hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm”, chú thường xuyên tham gia cùng Công an phường tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự kết hợp tuyên truyền, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn một cách hiệu quả nhất. Chú Út bày tỏ: “Tuy vất vả, nhưng tôi rất vui và tự hào về công việc mình đang làm vì được góp công sức cùng với địa phương kiểm soát tình hình dịch bệnh”.
Ngoài chị Thắm, chú Út, vẫn còn rất nhiều tấm gương nhiệt huyết trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở, như: cô Thạch Thị Năm (Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Giồng Giữa A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), ông Phan Minh Tuyền (ấp Cái Giá, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), cô Lâm Thị Dol (Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu)... Không nề hà vất vả, khó khăn, tất cả đều tự nguyện sắp xếp việc riêng để đảm đương tốt công việc “vác tù và hàng tổng”. Với họ, lịch làm việc không tính bằng thời gian, không phụ thuộc vào thời tiết mà theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch ở từng thời điểm cụ thể. Từ những cống hiến của họ đã phát huy được tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tạo nên sức mạnh toàn dân giúp chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đưa cuộc sống trở về bình thường mới.
Minh Luân
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới