Cảnh giác với bệnh dại mùa nắng nóng

Thứ Hai, 10/04/2023 | 15:30

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận các trường hợp mắc bệnh dại và tử vong sau khi bị chó, mèo cắn. Tại tỉnh Bạc Liêu, tuy chưa ghi nhận trường hợp nào bị chó, mèo mắc bệnh dại cắn, song với thời tiết nắng nóng như hiện nay là môi trường thuận lợi để bệnh dại bùng phát mạnh nhất.

Chực chờ hiểm nguy

Ở Bạc Liêu, tình trạng chó thả rông ngoài đường diễn ra phổ biến từ nông thôn đến thành thị. Không khó để bắt gặp những con chó không rọ mõm chạy loanh quanh trong các hàng quán, trên vỉa hè, dưới lòng đường, thậm chí ở các công viên, khu vui chơi, giải trí... Có nhiều người đi đường bất ngờ trở thành nạn nhân khi bị chó, mèo thả rông rượt sủa, cắn.

Bên cạnh chó, mèo thả rông thì chó, mèo nuôi trong nhà nhưng không cột, nhốt hay rọ mõm cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa, một khi đã mắc bệnh dại thì kể cả chủ nhà cũng có thể trở thành nạn nhân của chúng. Anh Nguyên Hoàng (Phường 1, TP. Bạc Liêu) kể: “Mới đây, trong lúc loay hoay dắt xe vào nhà tôi vô tình giẫm phải đuôi con chó và bị nó cắn khá sâu vào chân. Dù chó nhà được tiêm phòng bệnh dại, song tôi vẫn phải đi chích ngừa để tránh lo lắng về sau”.

Mới đây, sau khi nghe tin đứa con trai 6 tuổi kể trong lúc vui đùa với bạn thì bị con chó của nhà hàng xóm cào, cắn nhẹ vào chân, chị Thanh Hồng (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) tức tốc đưa con đến bệnh viện tiêm ngừa để tránh nguy cơ nhiễm bệnh dại. Sau 3 ngày tiêm ngừa, thấy sức khỏe của con vẫn ổn định, không có triệu chứng bất thường, chị Hồng mới cảm thấy an tâm đôi chút.

Chó thả rông tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh dại cao vào mùa nắng nóng. Ảnh: T.Q

Không chủ quan với bệnh dại 

Theo Chi cục Thú y tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 45.000 con chó được người dân nuôi làm chó cảnh, giữ nhà… Nhưng mỗi năm chỉ có khoảng  25.000 con chó được tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại. Hơn 40% số chó chưa được tiêm phòng dại tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động nâng cao ý thức phòng chống bệnh dại trên vật nuôi. Tuy nhiên, quá trình triển khai tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân chính là nhận thức của người dân còn thấp, chưa nắm được những quy định của pháp luật về phòng chống bệnh dại cho vật nuôi, chưa chấp hành việc tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo... Một bộ phận cá nhân vẫn có thói quen thả rông vật nuôi nên việc tổ chức bắt nhốt để tiêm phòng gặp rất nhiều khó khăn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, mỗi năm trường hợp người bị chó, mèo cắn phải đến tiêm ngừa nhiều, song nhiều năm qua, Trung tâm chưa phát hiện trường hợp nào bị chó dại cắn. Mặc dù tỉnh không ghi nhận trường hợp chó, mèo mắc bệnh dại hay chưa có ca tử vong nào do chó dại cắn, song với tình hình chó dại tăng cao ở nhiều địa phương đã gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Để có thể bảo vệ mình, những người thân trong gia đình và cả những người xung quanh, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động tiêm phòng dại cho vật nuôi là chó, mèo theo quy định, đăng ký, xích nhốt, không thả động vật chạy rông và phải đeo rọ mõm khi ra đường. Đặc biệt, nếu trường hợp không may bị chó, mèo cắn, cào… thì phải đến ngay các cơ sở y tế để được tiêm phòng đầy đủ; đồng thời, báo cáo thông tin cho cơ quan thú y địa phương để giám sát và có biện pháp xử lý kịp thời, tuyệt đối không tự chữa bệnh, để phát sinh ổ dịch dại trong cộng đồng nhằm tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Thùy Lâm

Theo cơ quan chuyên môn, hiện vẫn chưa có một loại thuốc nào có thể chữa được bệnh dại. Khi lên cơn dại, tỷ lệ tử vong là 100%. Biện pháp duy nhất để cứu người khi bị chó, mèo dại cắn là tiêm vắc-xin dại và huyết thanh dại càng sớm càng tốt.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên tiêm vắc-xin dự phòng trước phơi nhiễm để chủ động phòng tránh, không để đến khi bị động vật cào/cắn/liếm mới tiêm bởi vi-rút dại ngay khi xâm nhập vào cơ thể di chuyển rất nhanh đến hệ thần kinh trung ương, nếu để vi-rút lên đến não thì đã quá muộn.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.