Muôn mặt đời sống

Cần xử lý nghiêm hành vi để súc vật phóng uế bừa bãi

Thứ Hai, 15/05/2023 | 16:02

Tại các khu công viên, vỉa hè, cứ vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối là dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân dắt hoặc thả chó, mèo đi dạo. Tuy nhiên, bên cạnh một số người có ý thức thì vẫn xuất hiện nhiều cá nhân có hành vi để chó, mèo phóng uế bừa bãi tại vỉa hè, lòng đường, trước nhà người khác, thậm chí là trước cửa các cơ quan nhà nước gây mất vệ sinh chung.

Một người dân thả chó phóng uế trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Tất Thành (TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.L

Chị Thanh Phương - người dân sống ở Phường 5 (TP. Bạc Liêu), cho biết: “Trong xóm tôi có nhiều hộ thường xuyên thả chó, mèo phóng uế bừa bãi trước nhà người khác vừa mất vệ sinh, hôi hám lại vừa gây ô nhiễm môi trường. Tôi và một số hộ dân đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở, song chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy”.

Theo Điều 7, khoản 1, Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì hành vi “để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng” và “nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư” sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn phải khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Hơn hết, để giải quyết tình trạng này một cách hiệu quả, nâng cao ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh chung, thiết nghĩ chính quyền cơ sở nên tăng cường tuyên truyền, hoặc gửi bản cam kết đến từng hộ gia đình có nuôi chó, mèo. Nếu tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, cơ quan pháp luật sẽ áp dụng các chế tài hiện có để xử phạt theo quy định.

Thùy Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.