Cần tăng cường quản lý​ lao động tự do trong mùa dịch

Thứ Sáu, 17/04/2020 | 15:29

Gần một tuần nay, nông dân trên địa bàn tỉnh bước vào thu hoạch rộ trà lúa vụ đông xuân 2019 - 2020. Vì vậy, lượng lao động tự do hành nghề bốc vác, cắt lúa, đi theo ghe thu mua lúa… từ các tỉnh, thành lân cận đổ về Bạc Liêu khá đông. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, các địa phương cần tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, quản lý lượng lao động tự do ra vào địa bàn.

Nhóm bốc vác của anh Đoàn Văn Giang vận chuyển lúa ở xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi).

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, hạn chế việc tập trung đông người, nhiều chủ ruộng đã hợp đồng thuê máy gặt và xe cơ giới vận chuyển lúa về nhà. Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn những người làm nghề cắt lúa, vác lúa mướn là lao động tự do từ các tỉnh lân cận như Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp… đến Bạc Liêu tìm việc. Lực lượng này khá đông và làm việc theo nhóm, trung bình mỗi nhóm có từ 5 -10 người, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy. Mỗi khi chủ ruộng cần người cắt hoặc bán lúa là lực lượng này có mặt. Sau khi xong việc, họ nhanh chóng tản ra và đến ruộng lúa khác để tiếp tục công việc. Vì vậy, chính quyền địa phương và ngành chức năng rất khó quản lý.

Ông Lê Thanh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi), cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã có khá đông lao động tự do, ghe thu mua lúa ở các tỉnh, thành lân cận về đây hoạt động. Nhằm thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND xã áp dụng biện pháp khai báo y tế bắt buộc với từng người, nhắc nhở họ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên với nước sát khuẩn… Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên họ thường xuyên di chuyển qua lại giữa các địa bàn nên chính quyền xã cũng gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý”.

Bên cạnh sự xuất hiện của nhóm người lao động tự do từ nơi khác đến, hiện nay, các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng có hiện tượng tăng dân số đột biến do những người lao động mất việc làm ở các thành phố lớn đổ về quê. Để có tiền trang trải cuộc sống, nhiều người đã xin vào nghiệp đoàn bốc vác. Anh Đoàn Văn Giang (huyện Vĩnh Lợi) chia sẻ: “Phần lớn anh em trong đội bốc vác là những người lao động tự do, do dịch bệnh COVID-19 phải bỏ việc ở thành phố để về quê làm việc. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở nhau phải đeo khẩu trang, mang theo nước rửa tay sát khuẩn để sử dụng trước khi di chuyển đến các bãi lúa”.

Vẫn còn nhiều người lao động không đeo khẩu trang nơi đông người (ảnh chụp trước ngày 15/4/2020). Ảnh: C.L

Để thu hoạch dứt điểm trà lúa đông xuân đúng thời vụ, các địa phương đang cần một lượng lớn lao động. Tuy nhiên, để kiểm soát tốt việc phòng chống dịch COVID-19, các địa phương cần có biện pháp cụ thể để quản lý những lao động tự do cả trong và ngoài tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh có Công văn số 1605 chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung Công văn, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đòi hỏi các ngành, các cấp và mọi người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bắt buộc trong phòng chống dịch như: hạn chế ra đường, nếu ra đường phải đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc các dung dịch diệt khuẩn; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, xí nghiệp; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người khi giao tiếp và tại các nơi, địa điểm công cộng. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn làm việc bình thường nhưng phải tuân thủ những quy định trong phòng chống dịch.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.