Đời sống - Xã hội
Bất cập từ những điểm tập kết rác thải
Rác thải, điểm tập kết và xử lý rác luôn được xem là vấn đề nóng, bởi rác là nguồn vật chất chính dẫn đến nhiều hệ lụy, gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe của mọi người. Đặc biệt là tại các khu đô thị, tập trung đông dân cư, vấn đề này càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.
Điểm tập kết rác nằm án ngữ ngay trước khu Trung tâm Hành chính huyện Vĩnh Lợi.
Quá nhiều điểm bất hợp lý
Nếu chỉ tính riêng trên địa bàn TP. Bạc Liêu hiện nay thì có đến hàng chục điểm tập kết rác tạm. Các điểm này không chỉ làm ảnh hưởng tới môi trường, mà nó còn ảnh hưởng tới vấn đề an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.
Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều khiến rác thải rất nhanh phân hủy và bốc mùi. Do đó, dù cách xa hàng chục mét nhưng người tham gia giao thông vẫn dễ dàng nhận biết mình sắp đi ngang qua điểm tập kết rác bởi mùi hôi nồng nặc bốc lên. Điển hình như điểm tập kết rác nằm ngay trung tâm thành phố (góc đường tiếp giáp với khu Trung tâm Thương mại và Siêu thị Vincom Trần Phú). Mỗi ngày, khi tập trung rác về đây, lượng nước thải từ rác không có hệ thống thu gom, xử lý mà tràn trực tiếp ra mặt đường, phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Ông T.V.T (Phường 3, TP. Bạc Liêu) bức xúc: “Bãi tập kết rác này tồn tại lâu rồi. Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi đã kiến nghị di dời nhưng đến nay vẫn không giải quyết dứt điểm. Trời mưa thì nước đọng từ điểm tập kết này tràn ra đường, nắng thì bốc mùi hôi thối, ruồi, muỗi… xuất hiện ngày càng nhiều”.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra với điểm tập kết rác tạm nằm án ngữ ngay “mặt tiền” khu Trung tâm Hành chính huyện Vĩnh Lợi. Đó là điểm tập kết rác nằm ngay góc đường Ngô Quang Nhã - Lê Thị Quý. Dù được bố trí thùng rác, nhưng điểm tập kết rác này dường như đã lâu không có người thu dọn với lượng rác thải nằm ngổn ngang, thùng chứa rác hư hỏng nằm bệt trên đống rác. Cách đó không xa, các thùng chứa rác tại bãi tập kết rác ở khu chợ thị trấn Châu Hưng thì lại được bày ngay dưới lòng đường. Đây lại là trục đường chính dẫn vào trung tâm của tỉnh, lượng xe qua lại rất đông, việc bố trí thùng rác như trên tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.
Điểm tập kết rác nằm ở góc đường tiếp giáp với khu Trung tâm Thương mại và Siêu thị Vincom Trần Phú nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân do gây ô nhiễm. Ảnh: C.L
Tìm lời giải
Các điểm tập kết rác tạm đang là nỗi bức xúc của nhiều người dân sống quanh khu vực đó. Tuy nhiên, để giải quyết được vấn đề này thì lại không hề đơn giản trong điều kiện quỹ đất đang ngày càng eo hẹp. Do không có quỹ đất trống, nên ngành quản lý đành tập kết tạm ở những địa điểm tiện cho xe cơ giới đến thu gom, chuyển đi. Đây chính là điểm bất hợp lý trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị, dẫn đến tình trạng như hiện nay.
Để khắc phục khó khăn này, thiết nghĩ TP. Bạc Liêu và các cơ quan chức năng cần tiến hành rà soát lại các vị trí ở các tuyến đường trong thành phố để bố trí điểm tập kết rác không ảnh hưởng đến khu dân cư. Các điểm tập kết phải đảm bảo hợp vệ sinh, có hệ thống phun hóa chất khử mùi. Việc thu gom rác tại khu dân cư thực hiện đúng theo giờ và chuyển đi ngay, có như vậy mới không còn tình trạng xe thu gom rác và những điểm tập kết “thô” (tập kết luôn dưới lòng đường) làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây mất an toàn giao thông.
Giữ vệ sinh chung là cần thiết, do vậy, các tổ chức, chính quyền cần tuyên truyền, vận động và nhắc nhở các hộ dân thực hiện đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định, kiên quyết không vứt, đổ rác ra vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền, vận động hội viên ký cam kết không vi phạm các quy định của địa phương về xả thải rác sinh hoạt...
Bảo vệ môi trường luôn là vấn đề quan trọng. Do đó, việc quy hoạch và có các giải pháp xử lý rác thải, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị cần phải được đặt lên hàng đầu. Cơ quan chức năng cần xem xét, bố trí địa điểm tập kết rác ở những nơi hợp lý càng sớm càng tốt để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sống trong lành, bảo đảm xanh - sạch - đẹp.
Chí Linh
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam