Đời sống - Xã hội
Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu: Thi đua hoàn thành nhiệm vụ
Năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động tích cực đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp và người lao động. Từ đó, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và BHXH tự nguyện cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bạc Liêu, đặc biệt là nỗ lực và quyết tâm của ngành BHXH đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra…
BHXH và Bưu điện tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền lưu động về phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.
Đẩy mạnh công tác truyền thông
Trong năm qua, BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với các đơn vị, sở, ngành và chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn tổ chức 111 cuộc hội nghị, tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT, qua đó thu hút hơn 5.580 người tham dự. Đồng thời, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức 6 cuộc hội nghị phổ biến về chính sách BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra đơn vị sử dụng lao động kết hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, ngành BHXH tỉnh còn tham gia 35 cuộc tiếp xúc cử tri cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để kịp thời giải đáp các thắc mắc của cử tri, giúp Nhân dân hiểu rõ hơn về các chế độ, chính sách của Nhà nước, nhất là những quy định về chính sách BHXH, BHYT và vận động người dân tích cực tham gia. Ngoài ra, còn phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, BHXH Việt Nam tổ chức một cuộc hội nghị tư vấn đối thoại chính sách BHXH, BHTN cho đối tượng là doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Song song đó, phối hợp với các cơ quan báo, đài tại địa phương tuyên truyền hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức như: thực hiện chuyên mục Thời sự, chuyên mục Hộp thư truyền hình và các phóng sự có nội dung về giải quyết chế độ BHXH tự nguyện, BHYT; tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên hệ thống loa phát thanh…
Cũng trong năm qua, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hai đợt ra quân tuyên truyền lưu động, diễu hành, treo pa-nô tuyên truyền trên các tuyến đường trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời kết hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tổ chức 7 cuộc hội nghị tập huấn đào tạo nhân viên đại lý thu nhằm kiểm tra công tác phối hợp của ngành BHXH và các tổ chức đoàn thể tại địa phương…
Lao động phổ thông - đối tượng cần tham gia BHYT và BHXH tự nguyện. Ảnh: K.T
Vẫn còn gặp khó
Mặc dù công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện được quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện tốt, thế nhưng, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn như thu BHXH bắt buộc giảm so với năm 2019, mà nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tác động tiêu cực đến sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp chế biến thủy sản; biên chế ở các đơn vị hành chính sự nghiệp tiếp tục giảm do thực hiện tinh giảm biên chế và ngân sách nhà nước cắt giảm kinh phí đối với hợp đồng (theo Nghị định số 68) nên các đơn vị không có kinh phí để hợp đồng lao động (HĐLĐ) cho các đối tượng này nên đã báo giảm lao động.
Một khó khăn khác, do làm ăn không hiệu quả nên nhiều doanh nghiệp đã thu nhỏ quy mô hoạt động, đa số là kinh doanh theo kiểu gia đình, không thực hiện HĐLĐ hoặc trả tiền công theo ngày, tuần nên không tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN. Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với số lao động nhiều nhưng thực tế chỉ có 1 - 3 người làm việc. Vẫn còn tình trạng doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và nhiều công việc có qua đào tạo phải cộng thêm 7% nhưng doanh nghiệp chỉ đóng cho người lao động bằng mức lương tối thiểu vùng.
Ngoài ra, vẫn còn tồn tại tình trạng đơn vị chưa quan tâm đến việc đối chiếu số lao động và quỹ lương hàng tháng với cơ quan BHXH, dẫn đến khi đối chiếu chốt sổ cho người lao động phải thực hiện tính lãi truy thu…
Nhận diện được những khó khăn, bất cập này, trong năm 2021, ngành BHXH sẽ nỗ lực hơn nữa và mong nhận được sự phối - kết hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương trong việc tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện và Luật Lao động, Luật BHXH.
Ngọc Trung
Tính đến cuối năm 2020, số người tham gia BHXH, BHYT hơn 732.900 người, đạt 100,13% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao và tăng 5.604 người so với năm 2019. Trong điều kiện khó khăn chung nhưng BHXH Bạc Liêu đã nỗ lực thi đua hoàn thành kế hoạch. Đây là thành tích rất đáng được ghi nhận.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới