Đời sống - Xã hội
Bạc Liêu: Quyết tâm cao trong thực hiện giảm nghèo bền vững
Năm 2023 được xác định là năm trọng tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Vì thế, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực cũng như triển khai nhiều giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Lê Hữu Buôl trao quyết định bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Ảnh: H.T
QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO
Công tác giảm nghèo trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt, điều đó được thể hiện rõ là tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong huy động, sử dụng và giám sát hiệu quả các nguồn lực cho các chương trình và chính sách giảm nghèo. Trong đó, phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai có hiệu quả; các hoạt động giảm nghèo được lồng ghép trong chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần đáng kể trong cải thiện đời sống người dân, bộ mặt nông thôn tiếp tục khởi sắc.
Bên cạnh đó, các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp và ngân hàng đã làm tốt công tác nhận giúp đỡ hộ nghèo năm 2023. Trong 9 tháng của năm 2023, toàn tỉnh đã giúp đỡ 2.783 hộ nghèo, với số tiền trên 10,33 tỷ đồng (đạt 122,6% kế hoạch). Thông qua các nguồn vốn hỗ trợ, trao phương tiện sản xuất đã giúp hộ nghèo triển khai nhiều mô hình sản xuất, tạo được thu nhập và việc làm ổn định.
Hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững cũng là nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Công tác này cũng được các sở, ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng triển khai bằng nhiều giải pháp. Theo đó, đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm, cung cấp thông tin về thị trường lao động để kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hướng dẫn các địa phương triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả, tính đến hết quý 3/2023, số lao động được đào tạo là 13.060 người; giải quyết việc làm trong nước cho 14.298 lao động; có 330 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, đạt 110% kế hoạch, tăng 65% so với cùng kỳ.
TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP
Để công tác giảm nghèo của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả như mong muốn, thời gian tới cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, nhất là chính quyền cơ sở cho đến các cơ quan, ban, ngành chức năng, huy động được sự tham gia của các tổ chức xã hội, sự chung tay của doanh nghiệp, cá nhân… Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.
Ngoài ra, cần nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án sinh kế phù hợp với tình hình địa phương; đầu tư cơ sở hạ tầng với việc ưu tiên phát triển các khu vực sản xuất, thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện giúp người nghèo mở rộng sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập để hộ nghèo, cận nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường để tập trung giải quyết việc làm cho người nghèo; đào tạo nghề cho người nghèo có nhu cầu học nghề, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hành. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.
GIA NGUYỄN
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam