Bạc Liêu: Làm tốt các chính sách giảm nghèo bền vững

Thứ Tư, 13/07/2022 | 16:36

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (gọi tắt là BCĐ) về việc triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2022, Sở LĐ-TB&XH đã tích cực triển khai nhiều giải pháp và bước đầu mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Ngân hàng Agribank tặng nhà tình thương cho hộ nghèo huyện Đông Hải. Ảnh: K.T

Nhiều chương trình hỗ trợ

Để thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm, Sở LĐ-TB&XH đã tham mưu cho UBND tỉnh, BCĐ xây dựng chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 từ 1 - 1,5%, tương đương 2.258 hộ nghèo. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu này, Sở LĐ-TB&XH đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành, địa phương tập trung triển khai nhiều chương trình hỗ trợ dành cho hộ nghèo. Cụ thể như trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đến nay đã có hơn 5.950 lao động qua đào tạo và đã giải quyết việc làm cho 14.548 lao động.

Đi cùng với đó là việc thực hiện tốt chính sách tín dụng đầu tư cho hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 10.341 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng được thụ hưởng chính sách giảm nghèo khác trên địa bàn tỉnh vay hơn 273,5 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn tín dụng ưu đãi này đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có vốn  lao động sản xuất, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và dự kiến thoát nghèo vào cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho hộ nghèo cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhằm góp phần tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo, được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận với các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 69.401 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, với tổng kinh phí 37,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ngành, địa phương cũng đã làm tốt công tác vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp hỗ trợ, xây dựng 118 căn nhà ở cho hộ nghèo, trị giá mỗi căn từ 30 - 50 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện Công văn 758 của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp và ngân hàng đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ xuống địa bàn khảo sát nắm nhu cầu cần hỗ trợ của từng hộ và lên kế hoạch giúp đỡ cụ thể theo khả năng của từng đơn vị. Đến nay, các đơn vị đã nhận giúp đỡ 2.197/2.410 hộ nghèo với số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Vẫn còn gặp khó

Có thể nói, công tác giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm và tập trung chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền qua việc tạo điều kiện thuận lợi cho Sở LĐ-TB&XH phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị liên quan tham gia tuyên truyền, tư vấn cho người lao động tham gia học nghề.

Các chương trình, chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng đối tượng, góp phần tăng thêm nguồn lực cho hộ nghèo như: chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, chính sách hỗ trợ nhà ở, chính sách vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội... Thông qua việc triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành, đặc biệt là huy động được các nguồn lực của cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân, mạnh thường quân... cùng chung tay thực hiện.

Các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể đã thực hiện đồng bộ các chính sách, chủ trương, cơ chế, giải pháp cho hộ nghèo, người nghèo. Việc phân cấp quản lý hộ nghèo cho cơ sở từng bước đi vào ổn định; việc phân loại, rà soát hộ nghèo, cận nghèo sát với thực tế hơn, góp phần nâng cao vai trò quản lý và lập kế hoạch giảm nghèo ở cơ sở…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được thì công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sách có liên quan công tác giảm nghèo của một số đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thuộc diện hộ nghèo. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương chưa thực hiện thường xuyên và công tác phối hợp, kết hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương trong chỉ đạo từng lúc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Việc tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân khai nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh không đảm bảo thời gian theo quy định, do trước khi phân khai nguồn vốn phải trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định cụ thể nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương. Nếu thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng các bước về trình tự, thủ tục thông thường sẽ mất rất nhiều thời gian. Nguồn kinh phí thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022 chưa được phân bổ, nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án. Công tác phối hợp, kết hợp giữa các địa phương với các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đôi lúc chưa chặt chẽ, triển khai còn chậm (như việc tiếp cận và giúp đỡ hộ nghèo). Còn một vài đơn vị chậm tiếp cận với hộ nghèo theo chủ trương chung của tỉnh và trao vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo còn quá thấp so với nhu cầu đặt ra…

Trần Yến

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022, Sở LĐ-TB&XH tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ: 

- Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

- Trình HĐND tỉnh xây dựng nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

- Thành lập Văn phòng quốc gia giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 và quy chế hoạt động của Văn phòng quốc gia giảm nghèo tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tài trợ;

- Tiếp tục tuyên truyền công tác giảm nghèo ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra thực tế ở các huyện, thị xã, thành phố về công tác nhận đỡ đầu hộ nghèo, cận nghèo năm 2022;

- Xây dựng kế hoạch tập huấn và tập huấn cho cán bộ, công chức, điều tra viên phụ trách điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và kế hoạch tập huấn, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.