Bạc Liêu - Điểm sáng về công tác giảm nghèo của khu vực ĐBSCL

Thứ Sáu, 31/12/2021 | 16:46

Những năm đầu tái lập tỉnh, dù thực hiện công tác giảm nghèo trong bối cảnh bộn bề khó khăn do xuất phát điểm thấp so với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), thế nhưng trong 25 năm qua, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng với sự góp sức của doanh nghiệp, ý thức vượt khó vươn lên của các tầng lớp nhân dân nên công tác giảm nghèo của tỉnh đạt được nhiều dấn ấn nổi bật và là điểm sáng về công tác giảm nghèo của khu vực. Nếu năm 1997, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh gần 22% thì đến nay chỉ còn 0,38% hộ nghèo.

Mạnh thường quân trao bảng tượng trưng tặng nhà tình thương cho hộ nghèo xã Phong Thạnh Đông (TX. Giá Rai) năm 2020. Ảnh: T.Q

Xác định giảm nghèo là một trong những công tác ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó ở mỗi giai đoạn, Bạc Liêu đều xây dựng và ban hành nghị quyết về giảm nghèo bền vững. Từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở luôn có những chủ trương, phong trào cụ thể, linh hoạt xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả để lo cho dân từ việc an cư, dạy nghề, tạo việc làm đến tạo mô hình sinh kế bền vững. Với mục tiêu xóa cơ chế “cho con cá” chuyển sang “trao cần câu”, các địa phương trong tỉnh đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khơi dậy sự giúp sức của các doanh nghiệp trong việc nhận đỡ đầu hộ nghèo thực hiện các mô hình sinh kế. Điển hình như huyện Phước Long triển khai cho người dân thực hiện mô hình trồng rau cần, nuôi heo kết hợp với nuôi trăn, trồng bắp, hoa màu trên ruộng, đan đát… Huyện Hòa Bình thì thực hiện mô hình đan chuỗi hạt cườm, trồng rau đắng biển… TX. Giá Rai với mô hình nuôi dê, bò, trồng rau sạch… Qua các mô hình này đã góp phần chuyển đổi cơ cấu và chất lượng lao động theo hướng tích cực, số hộ thoát nghèo bền vững luôn đạt và vượt so với mục tiêu mà địa phương đề ra.

Trong mỗi giai đoạn thực hiện công tác giảm nghèo, tỉnh cũng đã lồng ghép các chương trình như: dạy nghề, tín dụng ưu đãi, Chương trình 135, Nghị quyết 30a của Chính phủ về xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển… đã góp phần lớn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, số hộ nghèo, cận nghèo, tái nghèo, phát sinh nghèo mới rất ít. Nếu năm 1997, toàn tỉnh có gần 22% hộ nghèo (31.818 hộ), hơn 19.000 hộ khó khăn về nhà ở  thì đến nay chỉ còn 0,38% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 58,67 triệu đồng/năm, tăng 21 lần so với năm 1997. Riêng về nhà ở, nếu năm 1997, tỷ lệ nhà ở tạm bợ chiếm 51%, bán kiên cố 34%, kiên cố là 15% thì đến nay cơ bản không còn nhà ở tạm bợ.

Từ việc triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án cho công tác giảm nghèo nên đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo đã nâng lên rõ rệt. Hiện tại người nghèo đã được tiếp cận với hầu hết các dịch vụ xã hội; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, người dân đã biết lựa chọn loại hình sản xuất cây, con chủ lực gắn với yếu tố thị trường. Cùng với đó, việc trao quyền tự quyết cho cộng đồng đã phát huy tính năng động, sáng tạo của các địa phương, tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình thoát nghèo tiêu biểu. Đặc biệt là có hàng ngàn hộ nghèo đã chủ động làm đơn xin thoát nghèo, nhất quyết không ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà tự vươn lên bằng thực lực mình, từ đó tạo nên nhiều nét chấm phá đặc sắc cho công tác giảm nghèo của địa phương.

Đi qua một phần tư thế kỷ với rất nhiều thách thức, nhưng với khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân Bạc Liêu đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong xóa đói giảm nghèo. Những thành tựu đạt được ấy sẽ là đòn bẩy và là nền tảng để tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo cho giai đoạn tiếp theo đạt kết quả mỹ mãn hơn.

Minh Luân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.