Đời sống - Xã hội
Anh Tô Văn Tân: Từ nghèo khó nỗ lực vươn lên khá giàu
Trên thực tế, thành công đến với những hộ nông dân nghèo không hề đơn giản. Nhưng bằng sự quyết tâm và phấn đấu, đã có không ít nông dân vươn lên thoát nghèo từ sự mày mò, đầu tư thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả. Anh Tô Văn Tân (xã An Trạch, huyện Đông Hải) là một điển hình.
Người dân tham quan mô hình nuôi cua đinh của anh Tô Văn Tân (xã An Trạch, huyện Đông Hải). Ảnh: H.L
Sáu năm trước, anh Tân tham gia mô hình nuôi cua đinh của địa phương chủ yếu là để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng sau khi tham gia, anh quyết định xây hồ, mua con giống từ số vốn tích cóp được và vay mượn thêm của người thân.
Khởi điểm với số vốn khiêm tốn là 40 triệu đồng, anh Tân đã tính toán chi ly để giảm chi phí đầu tư đến mức thấp nhất có thể mà vẫn đảm bảo mô hình thành công. Chẳng hạn như tranh thủ thời gian đi giăng lưới bắt cá phi làm nguồn thức ăn cho cua đinh để đỡ tốn chi phí.
Vui vẻ “khoe” với mọi người, anh Tân cho biết: “Vừa rồi, tôi mới xuất bán 12 con cua đinh khoảng hơn 100kg với giá 250.000 đồng/kg. Hiện tại, thương lái đến tận nhà thu mua cua đinh loại nhất với giá khoảng 350.000 đồng/kg”. Anh cũng chia sẻ thêm là mình bắt đầu nuôi cua đinh sinh sản 2 năm nay, hiện có 35 con cua đinh giống và mỗi năm anh xuất bán từ 1.000 - 1.200 con giống, giá bán con giống có kích thước khoảng 5cm mỗi con từ 200.000 - 220.000 đồng. Với mô hình nuôi cua đinh sinh sản và cua thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Tân thu về hơn 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Được biết, mô hình nuôi cua đinh của xã An Trạch được UBND xã thành lập Hợp tác xã (HTX) vào năm 2020 với 14 thành viên. Sau 3 năm, HTX đã phát triển lên 20 thành viên, mở rộng kể cả quy mô và số lượng cua đinh thương phẩm. Trong 20 thành viên, chỉ có anh Tân thực hiện thêm mô hình nuôi cua đinh sinh sản. Hiện nay, gia đình anh Tân và các thành viên trong HTX có kế hoạch chung là mở rộng quy mô và đầu tư thêm bể nuôi. Nhưng tất cả các thành viên đều thực hiện một cách từ từ với tinh thần “đi từng bước vững chắc”, tránh phát triển ồ ạt cho dù hiện nay đầu ra sản phẩm luôn ổn định.
Bên cạnh đầu tư phát triển mô hình nuôi cua đinh, anh Tân còn dự định sẽ xây một căn nhà mới kiên cố, bởi theo anh “an cư thì mới lạc nghiệp” và hơn hết đây là kết quả của sự nỗ lực và phấn đấu của cả gia đình.
HOÀNG NHẪN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới