Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri

Người dân mong chờ nhiều quyết sách từ kỳ họp Quốc hội lịch sử giữa năm 2025

Thứ Tư, 07/05/2025 | 16:10

 Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV - kỳ họp đặc biệt quan trọng, quyết định những vấn đề có ý nghĩa lịch sử - đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngay từ ngày khai mạc kỳ họp đến nay, rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã theo dõi sát sao thông tin trên báo chí, các buổi truyền hình trực tiếp với nhiều hy vọng về sự đổi mới đất nước.

 Cử tri TP. Bạc Liêu gửi gắm nhiều tâm huyết đến Quốc hội.  Ảnh: K.P

 MỞ RA KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH

Dấu mốc lớn nhất là việc xem xét sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013. Đây không chỉ là sự kiện pháp lý quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm đổi mới toàn diện hệ thống chính trị, nhằm phù hợp với tình hình mới, đòi hỏi mới và khát vọng phát triển quốc gia. Trong đó, chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại tổ chức hành chính như bỏ cấp huyện, sáp nhập cấp xã... hiện đang nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân. Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp này, rất nhiều người dân đã bày tỏ sự ủng hộ cao với những chủ trương mà Trung ương, Bộ Chính trị đề ra. Bà con hy vọng Quốc hội sẽ có góc nhìn toàn diện, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn cơ sở để đảm bảo việc tinh gọn bộ máy đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và cán bộ.

 Nhất là những vấn đề đằng sau việc tinh giản bộ máy, cử tri mong Quốc hội phải có những quyết sách thấu đáo, nhất là tránh để lãng phí từ con người đến cơ sở vật chất. Đặc biệt, đối với các trụ sở cơ quan Nhà nước sau sáp nhập tỉnh sẽ dôi dư, cử tri mong muốn các trụ sở này không bị bỏ quên, vừa gây lãng phí vừa khiến Bạc Liêu khó phát triển khi không còn trung tâm hành chính tỉnh đặt tại đây. Cũng như người dân trên cả nước, nhiều cử tri Bạc Liêu mong Quốc hội sẽ bàn bạc, cho chủ trương đúng để phát triển đồng bộ, phát huy được thế mạnh của từng vùng đất chứ không chỉ tập trung vào các khu vực là trung tâm hành chính tỉnh mới.

 Tại kỳ họp lần này, Quốc hội dự kiến thông qua 30 luật và 7 nghị quyết; trong đó, các luật trải rộng từ lĩnh vực kinh tế, tài chính (như Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi…) đến giáo dục, lao động (Luật Nhà giáo, Luật Việc làm sửa đổi…), quản trị nhà nước (Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức sửa đổi…) và cả khoa học - công nghệ (Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Công nghiệp công nghệ số…). Điều đó cho thấy quyết tâm tháo gỡ các rào cản thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch - biến chính sách thành động lực phát triển của Đảng, Nhà nước; tạo niềm tin to lớn cho người dân.

 NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU VIỆT

Ngoài việc xem xét sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, tại kỳ họp Quốc hội lần này, người dân cũng quan tâm về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; chế độ miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; về giảm thuế giá trị gia tăng… Đây là những quyết sách mang tính lịch sử, mở ra cơ hội phát triển chung của đất nước, của mỗi địa phương từ tỉnh đến cơ sở.

 Đối với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cử tri của Bạc Liêu mong muốn mô hình chính quyền mới phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh đùn đẩy, gây phiền hà cho người dân. Đặc biệt là những xã, phường mới có địa giới hành chính rộng hơn rất nhiều xã, phường cũ thì phải có cơ chế, chính sách để đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn. Bên cạnh đó, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao; vấn đề an toàn thực phẩm, quảng cáo sai sự thật, nhất là đối với những người có ảnh hưởng xã hội lợi dụng hình ảnh để quảng bá sản phẩm kém chất lượng... là những vấn đề cử tri rất bức xúc và yêu cầu có giải pháp xử lý nghiêm.

Từ trước đến nay, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, cử tri đều bày tỏ mong muốn các chính sách khi được ban hành ngày càng thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của bà con và sớm đi vào đời sống thực tiễn. Mọi người đều hoan nghênh trước những thông tin về cải cách tiền lương, giảm gánh nặng thuế, phí đến hỗ trợ sản xuất, nông nghiệp, miễn phí giáo dục và y tế, chăm lo tốt các vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt với người dân, bà con đồng bào dân tộc thiểu số; ở vùng sâu, vùng xa.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.