Xuân Ất Mùi 2015

Công tác giảm nghèo năm 2014: Một năm thắng lớn

Thứ Ba, 03/03/2015 | 15:20

Chưa năm nào công tác giảm nghèo lại được thực hiện quyết liệt như năm 2014. Với những mô hình giảm nghèo đột phá, nhiều địa phương đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra. Việc giảm 8.000 hộ nghèo và hơn 3.280 hộ cận nghèo thật sự là con số ấn tượng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Thanh Hùng trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: M.Đ

Chung tay chăm lo cho hộ nghèo

Theo ông Đặng Tiến Út, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH: “Thắng lợi của công tác giảm nghèo năm 2014 là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh và các ngành, các địa phương đã nỗ lực không ngừng trong việc huy động nhiều nguồn lực cùng chăm lo cho hộ nghèo. Trong đó, có nhiều địa phương không chỉ thực hiện đạt mà còn vượt kế hoạch đề ra”.

Khi đưa ra mục tiêu giảm 4% hộ nghèo, nhiều địa phương tưởng chừng khó thực hiện được, do hoạt động sản xuất - kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhiều địa phương bị hụt thu ngân sách hàng chục tỷ đồng vì thực hiện các chính sách thuế mới…

Tuy nhiên, với quyết tâm sẻ chia khó khăn và chung tay chăm lo hộ nghèo, các ban ngành từ tỉnh, địa phương đã huy động, tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ hộ nghèo.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu ủng hộ 2 tỷ đồng cho quỹ Vì người nghèo. Ảnh: T.Q

Năm qua, Bạc Liêu đã vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội hơn 130 tỷ đồng, đạt 109,1% kế hoạch/năm. Từ nguồn quỹ trên, tỉnh đã hỗ trợ cho các huyện 8,6 tỷ đồng để tặng phương tiện, công cụ làm ăn cho hộ nghèo; cất 134 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc….

Đặc biệt là tỉnh không ngừng phát huy vai trò của các doanh nghiệp, tranh thủ các chương trình hỗ trợ tín dụng, đào tạo nghề. Theo đó, hỗ trợ hơn 5.060 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn sản xuất - kinh doanh trên 84 tỷ đồng; mua 119.146 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 66,5 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 18.478 hộ nghèo với số tiền 6,6 tỷ đồng. Đặc biệt là hỗ trợ vốn, công cụ, phương tiện làm ăn cho 7.134 hộ nghèo với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng.

Với những nỗ lực trên, năm 2014, toàn tỉnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%, đạt 100% kế hoạch năm và tăng 40,3% so với năm 2013.

Nhiều mô hình đột phá

Năm 2014, các địa phương đã xây dựng thành công nhiều mô hình giảm nghèo gắn với thế mạnh đặc thù của từng địa phương. Đơn cử như huyện Giá Rai với mô hình dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nghèo, cận nghèo ở các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu; huyện Phước Long thành lập câu lạc bộ dịch vụ lao động, giải quyết việc làm cho lao động nghèo; TP. Bạc Liêu với mô hình giúp đỡ hộ nghèo liên phường, xã; huyện Hồng Dân với mô hình dạy các ngành nghề truyền thống cho lao động nghèo; huyện Hòa Bình thành lập các tổ hùn vốn tương trợ…

Trong đó, nhiều mô hình giảm nghèo mang tính đột phá, trở thành bài học kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo. Như TP. Bạc Liêu với mô hình “lấy thành thị lấn nông thôn” thông qua việc các phường nhận đỡ đầu hộ nghèo ở các xã vùng ven. Hay mô hình hỗ trợ vốn, phương tiện, xây dựng nhà ở cho các hộ bán vé số nghèo do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu hỗ trợ đã giúp các hộ nghèo bán vé số được an cư, tránh rủi ro, nợ nần từ nạn vay nóng bên ngoài. Hay mô hình “Người Hoa giúp đỡ người Hoa” đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu.

Bằng tất cả tấm lòng và các giải pháp sáng tạo trong chỉ đạo công tác giảm nghèo, năm 2014, TP. Bạc Liêu đã thực hiện công tác giảm nghèo vượt kế hoạch đề ra.

Đốc Nam

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.